Ông Trump muốn thúc đẩy phi hạt nhân với Nga, Trung Quốc

Ông Trump cho biết đang xem xét một kế hoạch hợp tác với Nga và Trung Quốc nhằm thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa, song chưa tiết lộ chi tiết.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh Mỹ ở Miami, ngày 5/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh vị thế của Mỹ là cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới, đồng thời thừa nhận bản thân cảm thấy không thoải mái với thực tế này. Ông Trump cho rằng, Nga hiện đứng thứ hai về năng lực hạt nhân, còn Trung Quốc ở vị trí thứ ba nhưng có thể thu hẹp khoảng cách trong vòng 4 đến 5 năm tới.

Ông gợi ý khả năng ba nước cùng nhau xây dựng một kế hoạch nhằm cắt giảm kho vũ khí hạt nhân, song nói rằng hiện chưa có thỏa thuận chính thức hay tiến trình ngoại giao cụ thể nào được khởi động.

Tuyên bố của ông Trump ngay lập tức làm dấy lên suy đoán về khả năng diễn ra các cuộc đối thoại ba bên hướng tới giải trừ hạt nhân toàn cầu. Các chuyên gia nhận định nếu kế hoạch này trở thành hiện thực, nó có thể mở ra giai đoạn mới trong kiểm soát vũ khí và củng cố hòa bình quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Phát biểu của Tổng thống Mỹ cũng phản ánh lo ngại ngày càng lớn về cán cân hạt nhân toàn cầu và cuộc chạy đua giành ưu thế quân sự giữa các siêu cường.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời