Ông Trump muốn Nga và Ukraine ngừng bắn trên các mặt trận
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn trên các mặt trận hiện có. Đây là một đề xuất cho phép Nga giữ lại phần lớn lãnh thổ mà nước này đang kiểm soát.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên vào tối chủ nhật ngày 19/10, ông Trump cho rằng Nga và Ukraine nên ngừng giao tranh và thảo luận chi tiết về lãnh thổ trong các cuộc đàm phán tương lai.
"Ý tôi là, họ nên ngừng bắn ngay lập tức trên các mặt trận đó, trở về nhà, ngừng giết chóc, và sau đó chấm dứt chiến tranh", ông Trump nói, đồng thời cho biết thêm rằng rất khó để đàm phán một giải pháp cuối cùng nhưng trước hết họ phải ngừng bắn.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra ở khu vực Donbas, nơi diễn ra phần lớn các cuộc giao tranh, ông Trump nói: "Cứ để nguyên như vậy. Nó đã bị chia cắt rồi - tôi nghĩ 78% lãnh thổ khu vực này đã bị Nga kiểm soát. Cứ để nguyên như vậy. Họ có thể đàm phán sau".
Ukraine trước đây nêu yêu cầu đòi lại toàn bộ lãnh thổ. Tháng trước, ông Trump cũng khẳng định rằng Ukraine có thể giành chiến thắng về mặt quân sự và giành lại toàn bộ lãnh thổ mà phía Nga đang kiểm soát, bao gồm bán đảo Crimea và các khu vực khác ở miền Đông Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump - người đã cam kết chấm dứt nhanh chóng xung đột Nga -Ukraine, dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hungary trong những tuần tới. Tuần trước, ông Trump đã tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng và cho rằng có cơ hội chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột "nếu thể hiện được sự linh hoạt". Trong khi đó, ông Zelensky đã nhắc lại yêu cầu Mỹ cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa Tomahawk. Ông Zelensky thừa nhận rằng ông Trump không đồng ý với yêu cầu này, nhưng ông cũng không từ chối.