Ông Trump muốn đàm phán trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc

Tờ Politico dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, ông Trump kiên quyết chỉ muốn đàm phán trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chặn hầu hết các kênh tiếp xúc ngoại giao với Trung Quốc trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục leo thang. Tờ Politico dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, ông Trump kiên quyết chỉ muốn đàm phán trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Động thái này diễn ra sau khi chính quyền Trump triển khai chiến dịch áp thuế quy mô lớn nhằm vào hơn 90 quốc gia, với lý do điều chỉnh mất cân bằng thương mại. Dù tạm hoãn áp thuế với phần lớn quốc gia trong vòng 90 ngày, Trung Quốc bị loại khỏi danh sách này và đang phải đối mặt với mức thuế lên tới 145%.

Đáp trả, Bắc Kinh đã áp thuế 125% đối với hàng hóa Mỹ và siết chặt xuất khẩu một số mặt hàng chiến lược. Theo Politico, Nhà Trắng hiện chưa cho phép các phái đoàn cấp cao tiến hành đối thoại với Bắc Kinh. Đồng thời, vị trí Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc vẫn để trống do chưa có đề cử chính thức từ phía tổng thống, trong khi các kênh liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cũng chưa được kích hoạt.

Trước đó, hãng tin CNN cũng dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết Washington đang trong thế “chờ” phía Trung Quốc chủ động gọi điện trước. Trong một diễn biến liên quan, tờ Wall Street Journal tuần trước đưa tin rằng, chính quyền Mỹ đang cân nhắc sử dụng các cuộc đàm phán miễn trừ thuế quan để gây áp lực lên các đối tác thương mại khác, nhằm giảm thiểu hợp tác kinh tế với Trung Quốc và tạo thêm sức ép cho Bắc Kinh.

Phản ứng trước thông tin này, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ “trả đũa bất kỳ quốc gia nào” thực hiện những thỏa thuận gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chính phủ Mỹ vừa công bố mức thuế mới áp dụng đối với tấm pin mặt trời nhập khẩu từ một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Malaysia, Campuchia và Thái Lan.

Cử tri Australia đã bắt đầu đi bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử liên bang vào sáng 22/4, trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là tới ngày bầu cử toàn quốc vào 3/5.

Vatican thông báo Giáo hoàng Francis đã qua đời, hưởng thọ 88 tuổi, sau khi chịu đựng nhiều căn bệnh trong suốt 12 năm tại vị.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 22/4 cho biết, vệ tinh do thám quân sự thứ tư do nước này tự phát triển đã được phóng thành công vào quỹ đạo bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX.

Tờ Politico dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, ông Trump kiên quyết chỉ muốn đàm phán trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Klaus Schwab, người sáng lập và là Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã chính thức từ chức sau hơn nửa thế kỷ lãnh đạo tổ chức này.