Ông Trump phát biểu trước hàng trăm tướng lĩnh Mỹ tại Virginia
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/9 đã có bài phát biểu trước các tướng lĩnh và đô đốc hàng đầu của quân đội Mỹ tại căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico, bang Virginia.
Mở đầu phát biểu, Tổng thống Trump nhấn mạnh quyết định đổi tên “Bộ Quốc phòng” thành “Bộ Chiến tranh”, coi đây là “sự tái khẳng định mang tính lịch sử về mục đích, bản sắc và niềm tự hào của nước Mỹ”, chứ không đơn thuần là thay đổi danh xưng.
Cũng trong bài phát biểu, ông Trump tuyên bố dành hơn 1.000 tỷ USD cho quân đội vào năm 2026, sau khi ngân sách quốc phòng năm 2025 đạt 895 tỷ USD. Kế hoạch bao gồm mở rộng Hải quân thêm 19 tàu, từ tàu ngầm, tàu khu trục đến tàu tấn công.
Ông Trump khẳng định, quân đội dưới quyền ông sẽ tập trung vào thể lực, sức mạnh và tinh thần chiến đấu, đồng thời để ngỏ khả năng loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn về thể chất hoặc tinh thần. Ông thậm chí còn ám chỉ Bộ Quốc phòng nên dùng “các thành phố có tỷ lệ tội phạm cao” làm nơi huấn luyện cho quân đội và Lực lượng Vệ binh Quốc gia.
Cũng tại sự kiện này, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth gây chú ý khi chỉ trích các tướng lĩnh “thừa cân” và các sáng kiến đa dạng trong quân đội, cho rằng đây là nguyên nhân khiến lực lượng vũ trang Mỹ suy yếu trong nhiều thập kỷ. Ông kêu gọi các chỉ huy từ chức nếu không ủng hộ chương trình cải tổ, đồng thời công bố kế hoạch áp dụng tiêu chuẩn chiều cao và cân nặng hai lần mỗi năm cho toàn bộ quân nhân nhằm siết chặt kỷ luật thể lực và hình ảnh chuyên nghiệp.
Theo giới quan sát, những phát biểu cứng rắn của Tổng thống Trump và Bộ trưởng Hegseth có thể là dấu hiệu cho thấy Nhà Trắng muốn siết chặt kỷ luật và tái định hình văn hóa quân đội Mỹ. Tuy nhiên, việc nhấn mạnh yếu tố chính trị và thay đổi cấu trúc quản lý cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ quân đội bị chính trị hóa, đi ngược lại truyền thống trung lập vốn được coi là nền tảng của lực lượng vũ trang Mỹ.