Ông Trump ký loạt sắc lệnh tái cấu trúc quân đội Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký bốn sắc lệnh hành pháp, nhằm thay đổi chính sách quân đội, bao gồm lệnh cấm các quân nhân chuyển giới phục vụ trong lực lượng vũ trang Mỹ.

Các sắc lệnh này sẽ tập trung vào các vấn đề như chính sách đa dạng hóa, quân nhân chuyển giới và quân nhân bị đuổi vì từ chối tiêm vaccine COVID-19.

Tổng thống Trump cũng đã ký một sắc lệnh xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa mới có tên “Hệ thống Vòm sắt của Mỹ” để bảo vệ đất nước.

Những sắc lệnh này được ký trên chuyên cơ Không lực Một khi ông bay trở về Washington sau chuyến dừng chân ở Florida. Các sắc lệnh được đưa ra ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên thệ nhậm chức hôm 25/1. Ông Hegseth đã cam kết thực hiện những thay đổi lớn về văn hóa trong quân đội, trong đó có việc loại bỏ các chính sách về đa dạng và hòa nhập (DEI).

Chính sách về quân nhân chuyển giới

Một trong các sắc lệnh hành pháp mới yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sửa đổi chính sách quân đội đối với quân nhân chuyển giới. Đây có thể là bước đi dẫn đến lệnh cấm hoàn toàn quân nhân chuyển giới tham gia quân đội trong tương lai. Tổng thống Trump đã cố gắng áp đặt lệnh cấm này trong nhiệm kỳ đầu tiên, nhưng bị tòa án trì hoãn và sau đó bị cựu Tổng thống Joe Biden hủy bỏ.

Trong sắc lệnh mới, ông Trump cho rằng, việc xác định giới tính khác với giới tính sinh học “xung đột” với cam kết của một người lính về “lối sống danh dự, trung thực và có kỷ luật”. Ông cho rằng điều này ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của quân đội và cần phải có sự thay đổi chính sách.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp kín với các thành viên đảng Cộng hòa ở Florida, Mỹ. Ảnh: AP

Phát biểu tại cuộc họp kín với các thành viên đảng Cộng hòa ở bang Florida, ông Trump cho biết: "Để đảm bảo nước Mỹ có lực lượng thiện chiến nhất thế giới, chúng ta sẽ xóa bỏ hoàn toàn hệ tư tưởng chuyển giới khỏi quân đội. Nó sẽ biến mất".

Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ quyền lợi quân nhân chuyển giới tuyên bố sẽ đấu tranh chống lại chính sách này.

Khôi phục chức vụ cho quân nhân bị đuổi vì từ chối tiêm vaccine Covid-19

Tổng thống Trump cũng cho biết, ông đã ký sắc lệnh phục hồi chức vụ cho những quân nhân bị đuổi khỏi quân đội vì từ chối tiêm vaccine Covid-19. Những quân nhân này sẽ được khôi phục cấp bậc cũ và nhận lương đầy đủ. Tại một sự kiện ở Trump National Doral Miami, ông Trump tuyên bố: “Chúng tôi sẽ phục hồi chức vụ và trả lương đầy đủ cho bất kỳ quân nhân nào bị đuổi vì từ chối tiêm vaccine Covid-19”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đến Lầu Năm Góc vào thứ hai ngày 27/1/2025. Ảnh: AP

Theo thống kê, khoảng 8.200 quân nhân đã bị buộc xuất ngũ vì không tuân thủ lệnh tiêm vaccine Covid-19 của Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, lệnh này đã bị chính quyền cựu tổng thống Joe Biden hủy bỏ từ tháng 1/2023 và chỉ một số ít quân nhân (khoảng 110 người) quay lại quân đội từ đó. Dù sắc lệnh của ông Trump không thay đổi nhiều thực trạng tái ngũ, nhưng nó có thể làm tăng ngân sách nếu những người này được truy lĩnh lương trong thời gian bị đuổi.

Loại bỏ các chương trình đa dạng và hòa nhập (DEI)

Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh yêu cầu hủy bỏ các chương trình DEI trong quân đội. Đây là các sáng kiến được cựu Tổng thống Joe Biden triển khai nhằm bảo vệ quân nhân chuyển giới và thúc đẩy sự đa dạng trong các cơ quan liên bang.

Ông Trump khẳng định: "Tôi đã ra lệnh chấm dứt tất cả các chính sách vô lý về đa dạng, công bằng và hòa nhập trên khắp chính phủ và quân đội".

Sắc lệnh cũng yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng An ninh Nội địa xem xét chương trình giảng dạy tại các học viện quân sự để loại bỏ hoàn toàn các nội dung liên quan đến DEI và “hệ tư tưởng giới”. Văn phòng Quản lý Nhân sự liên bang tuần trước cũng ra lệnh cho tất cả nhân viên DEI nghỉ phép, tuân theo kế hoạch của ông Trump.

Phát triển “Hệ thống Vòm sắt của Mỹ”

Một sắc lệnh khác yêu cầu phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa mới, gọi là “Hệ thống Vòm Sắt của Mỹ”, nhằm tăng cường khả năng bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa tên lửa. Dù chi tiết về ngân sách và thời gian triển khai chưa được tiết lộ, đây được coi là bước tiến lớn trong chương trình hiện đại hóa quốc phòng của Mỹ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

12 nước thành viên và đối tác Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu cuộc tập trận hải quân đa quốc gia mang tên Sea Shield (Lá chắn biển) trên Biển Đen, gần thành phố Constanta của Romania, vào ngày 8/4.

Pháp và Italy đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2025 và những năm tiếp theo, trước cuộc chiến thuế quan mới được phát động bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ Quốc phòng ngày 9/4 đã khuyến cáo người dân ở Dải Gaza di tản khỏi các vùng chiến sự, trong đó có nhiều khu vực đã bị chiếm đóng hoặc sáp nhập vào các khu vực an ninh của Israel.

Trung Quốc bắt đầu áp dụng mức thuế bổ sung 84% đối với hàng nhập khẩu của Mỹ từ hôm nay (10/4) để đáp trả mức thuế quan mà Washington đã áp dụng với Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/4 đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy sản xuất năng lượng, thông qua việc yêu cầu nhiều cơ quan liên quan tự động cắt giảm các quy định lỗi thời.

Phó Thủ tướng Australia Richard Marles ngày 10/4 tuyên bố, nước này sẽ không tham gia bất kỳ liên minh nào với Trung Quốc nhằm đối phó với các biện pháp thuế quan của Mỹ, tái khẳng định cam kết theo đuổi lợi ích quốc gia và đa dạng hóa thương mại.