Ông Trump khao khát Giải thưởng Nobel vì hoà bình

Chính phủ Pakistan, Israel, Campuchia, Armenia và Azerbaijan mới đây đã liên tiếp đề cử Giải thưởng Nobel vì hoà bình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, rất đúng với khao khát và nỗ lực của ông.

Phe đảng Cộng hoà trong Quốc hội Mỹ và Người phát ngôn của Nhà Trắng cho rằng, ông Trump rất xứng đáng với giải thưởng danh giá này. Sớm nhất phải đến mùa đông sang năm mới có thể biết ông Trump có giành được giải thưởng này không. Điều có thể chắc chắn được là ông rất khao khát giải thưởng ấy. Khao khát này được ông Trump bộc lộ chứ không giấu giếm, thể hiện trên hai phương diện:

Thứ nhất, ông Trump luôn tìm kiếm sự công nhận và nể phục của bên ngoài vì luôn tự tin hoặc cũng có thể ngộ nhận cho rằng mình rất xứng đáng. Được trao Giải thưởng Nobel vì hoà bình là biểu hiện rõ ràng nhất và thuyết phục nhất về sự công nhận và nể phục ấy đối với ông Trump.

Thứ hai, ông Trump không hề giấu giếm sự ganh tỵ với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama - người từng được trao Giải thưởng Nobel vì hoà bình khi còn tại nhiệm cho ý tưởng về thế giới không có vũ khí hạt nhân, nhưng theo ông Trump thì giải thưởng này là cho ý tưởng chứ không phải cho thành quả cụ thể. Cách nhận thức của ông Trump là ông Obama không xứng đáng hoặc nếu ông Obama xứng đáng thì bản thân mình còn xứng đáng hơn nhiều.

Nếu soi vào những hoạt động đối ngoại của ông Trump, có thể thấy được động cơ phấn đấu ngầm của ông. Ông đứng ra làm trung gian cho hoà giải và hoà bình giữa Rwanda và Congo, thúc ép Ấn Độ và Pakistan cũng như Campuchia và Thái Lan ngừng chiến.

Trở ngại lớn nhất cho cơ hội thực tế nhất giúp ông Trump có thể toại nguyện về được trao Giải thưởng Nobel vì hoà bình là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Chính vì thế mà ông Trump nỗ lực bằng mọi cách và với mọi giá, xoay xở đủ kiểu và tự thay đổi quan điểm nhiều lần. Cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tới đây ở Alaska (Mỹ) là bằng chứng mới nhất. Nếu ở đó, ông Trump đạt được với ông Putin sự nhất trí về thoả thuận nào đó giúp thật sự chấm dứt được cuộc chiến tranh ở Ukraine, hoặc thoả thuận tạm thời nhưng mở đường cho Nga và Ukraine cùng nhau đi tới giải pháp chính trị hoà bình giúp chấm dứt cuộc chiến tranh ở Ukraine, Giải thưởng Nobel vì hoà bình năm 2026 chắc chắn ở trong tầm với của ông Trump.

Vì có động lực ngầm này, ông Trump sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để cuộc gặp với ông Putin vào ngày 15/8 tới ở Alaska thành công. Muốn cuộc gặp thành công, ông Trump sẽ phải chấp nhận nhượng bộ rất đáng kể cho ông Putin và sẽ phải tận dụng ưu thế và lợi thế của Mỹ để ép buộc Ukraine và các đồng minh của Mỹ ở châu Âu chấp nhận kết quả của sự kiện ngày 15/8 tới ở Alaska, kể cả khi phải "ngậm bồ hòn làm ngọt".

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời