Ông Trump hứa tăng thuế với hàng hóa Mexico, Canada, Trung Quốc
Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm thứ hai cho biết, ông sẽ áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada vào ngày đầu tiên nhậm chức và mức thuế quan này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi ma túy và tình trạng nhập cư bất hợp pháp chấm dứt.
Theo CNN, ông Trump cho rằng các nước láng giềng của Mỹ có thể "dễ dàng giải quyết vấn đề âm ỉ từ lâu này". Lãnh đạo Nhà Trắng sắp nhậm chức cũng tuyên bố, hàng hóa Trung Quốc sẽ phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn khi xuất khẩu sang Mỹ, tăng 10% so với bất kỳ mức thuế hiện hành nào mà Washington đang triển khai, nhằm ngăn chặn dòng chảy ma túy bất hợp pháp vào đất nước của ông.
Thông báo của ông Trump đã gây ra phản ứng dữ dội ngay lập tức và gây tiếng vang trên các thị trường quốc tế, khiến đồng đô la Canada, peso Mexico, euro, bảng Anh, won Hàn Quốc và đô la Úc giảm giá so với đồng đô la Mỹ.

Liu Pengyu, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho biết trong một tuyên bố: “Về vấn đề thuế quan bổ sung mà Mỹ áp đặt đối với Trung Quốc, Trung Quốc tin rằng bản chất của hợp tác kinh tế và thương mại Trung - Mỹ là cùng có lợi".
Tập đoàn Phát thanh Quốc gia Canada cho biết nhận xét của Tổng thống đắc cử Mỹ là “mối đe dọa nghiêm trọng nhất của ông đối với Canada trong nhiều năm”.
Đề xuất của ông Trump có thể gây ra những ảnh hưởng lớn đối với thương mại quốc tế và gây nghi ngờ về tương lai của Thỏa thuận Mỹ - Mexico - Canada mà ông đã ký trong nhiệm kỳ đầu tiên, mặc dù đảng Cộng hòa đã đưa ra những lời đe dọa tương tự trong quá khứ nhưng chưa hành động nào được thực hiện.
Nhiều nhà kinh tế cảnh báo rằng, các đề xuất thuế quan rộng rãi của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ làm tăng chi phí hàng hóa hàng ngày ở Mỹ và làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Những người ủng hộ ôngTrump tin rằng, thuế quan sẽ khuyến khích việc đưa công việc sản xuất từ nước ngoài về nước và mang lại cho chính quyền Trump đòn bẩy lớn hơn để đảm bảo các thỏa thuận thương mại thuận lợi hơn từ các nước khác.
Theo số liệu từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, năm 2022, giá trị xuất khẩu của 3 nước trên sang Mỹ là 830 tỷ USD, giá trị nhập khẩu là 1,43 nghìn tỷ USD.


Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.
Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.
Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
0