Ông Trump hoãn thuế cao với các nước, tăng thuế khủng với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/4 tuyên bố tạm thời hoãn áp dụng các mức thuế quan vừa được ban hành đối với hàng chục quốc gia. Tuy nhiên, ông sẽ tiếp tục siết chặt chính sách với Trung Quốc khiến thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt sau nhiều ngày biến động.

Động thái trên được đưa ra chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi các mức thuế mới chính thức có hiệu lực, làm dấy lên một làn sóng bán tháo trên thị trường tài chính toàn cầu. Những biến động mạnh đã thổi bay hàng nghìn tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán và khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dao động bất thường — điều được cho là đã buộc Nhà Trắng phải hành động.

“Tối qua, tôi thấy thị trường phản ứng không mấy tích cực,” ông Trump nói với báo giới. “Nhưng hiện tại, thị trường trái phiếu đang rất ổn định.”

Ông Donald Trump áp thuế Trung Quốc 125%

Theo thông báo, chính quyền Mỹ sẽ tạm đình chỉ việc áp thuế đối với các quốc gia không thuộc diện bị coi là có hành vi thương mại không công bằng trong vòng 3 tháng. Khoảng thời gian này nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán song phương về việc miễn hoặc giảm thuế.

Tuy nhiên, ông Trump nhấn mạnh mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ tiếp tục được nâng từ 104% lên 125%, đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc đối đầu thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Dù có sự điều chỉnh đáng kể, mức thuế chung 10% áp lên phần lớn hàng nhập khẩu vào Mỹ vẫn được giữ nguyên. Các mức thuế đặc biệt đối với ô tô, thép và nhôm — vốn đã được triển khai trước đó — cũng không bị ảnh hưởng.

Thông tin về sự đảo chiều chính sách lập tức tác động đến thị trường tài chính. Chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng 9,5%, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm so với mức cao trước đó, trong khi đồng USD phục hồi khi giới đầu tư rút khỏi các tài sản trú ẩn an toàn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại phòng Bầu Dục. Ảnh: REUTERS/Nathan Howard

Trước đó, chuỗi biện pháp tăng thuế của Mỹ đã làm bốc hơi hàng nghìn tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán toàn cầu, đẩy trái phiếu kho bạc và đồng USD — hai trụ cột của hệ thống tài chính thế giới — vào trạng thái bất ổn. Canada và Nhật Bản đều tuyên bố sẵn sàng can thiệp để đảm bảo ổn định tài chính nếu cần thiết — vai trò mà lâu nay Mỹ vẫn đảm nhận trong các cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Tác động của chính sách thuế quan vẫn đáng lo ngại

Dù thị trường phục hồi tạm thời, các chuyên gia cảnh báo tác động dài hạn của chính sách thuế quan vẫn rất đáng lo ngại. Các khảo sát gần đây cho thấy hoạt động đầu tư doanh nghiệp và tiêu dùng hộ gia đình đang có dấu hiệu chững lại. Một khảo sát của Reuters/Ipsos cho thấy 3/4 người dân Mỹ dự báo giá cả sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Goldman Sachs đã điều chỉnh giảm khả năng xảy ra suy thoái kinh tế tại Mỹ từ 65% xuống còn 45% sau động thái đảo ngược của ông Trump, nhưng vẫn cảnh báo rằng mức thuế quan hiện hành có thể khiến mức thuế chung thực tế tăng thêm khoảng 15%.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng sự đảo ngược chính sách là phần thưởng dành cho các quốc gia đã chọn không trả đũa. Ông gọi đây là “chiến lược từ đầu” của Tổng thống Trump nhằm tạo “đòn bẩy đàm phán tối đa”.

Là người dẫn đầu các cuộc đàm phán song phương, ông Bessent tiết lộ các cuộc thương lượng tới đây có thể mở rộng sang các lĩnh vực như viện trợ nước ngoài, hợp tác quốc phòng và thương mại. Ông Trump hiện đã điện đàm với lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc, trong khi một phái đoàn từ Việt Nam dự kiến sẽ gặp các quan chức Mỹ trong hôm nay (10/4).

Tổng thống Trump cũng để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc, song theo các cố vấn, ưu tiên hiện tại sẽ dành cho các quốc gia sẵn sàng đàm phán để tránh đối đầu và tìm kiếm cơ hội giảm thuế.                                              

Theo Reuters

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey tuyên bố sẽ đầu tư gần 2 tỷ USD để xây dựng ít nhất 6 nhà máy vũ khí mới, gồm cơ sở sản xuất đạn dược, thuốc nổ và hơn 7.000 vũ khí tầm xa.

Hai vụ sập cầu đường sắt đã liên tiếp xảy ra tại các tỉnh biên giới của Nga dấy lên nghi ngờ về hành động phá hoại có chủ đích.

Đối thoại Shangri-La 2025 phủ bóng leo thang căng thẳng giữa hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc cả trên phương diện ngoại giao lẫn chiến lược.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul khẳng định xung đột giữa Nga và Ukraine không thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự, mà chỉ có thể chấm dứt thông qua đàm phán ngoại giao.

Nhóm các quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới OPEC+ hôm 31/5 đã quyết định duy trì chiến lược tăng sản lượng với mức tăng thêm 411.000 thùng/ngày trong tháng 7.

Chương trình đào tạo an toàn dành cho những công việc có tỷ lệ tử vong do tai nạn cao nhất nước Mỹ đang có nguy cơ bị thu hẹp hoặc ngừng từ tháng 7 tới, trong kế hoạch giảm quy mô và chi phí của chính phủ liên bang Mỹ.