Ông Trump hé lộ sẽ giảm mạnh thuế đối với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/4 cho biết, mức thuế quan 145% mà Mỹ đang áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ được điều chỉnh giảm “đáng kể” trong thời gian tới, nhưng không về mức bằng 0.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Phòng Bầu dục, ông Trump khẳng định: “Thuế sẽ không cao đến vậy. Sẽ không cao như thế”.

Tuyên bố trên đánh dấu một tín hiệu hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tổng thống Trump cho biết, ông tin rằng một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc có thể đạt được “khá nhanh chóng”, đồng thời nhấn mạnh ông không có ý định “chơi cứng rắn” trong các cuộc đàm phán sắp tới.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Scott Bessent cũng phát biểu rằng, cuộc đối đầu thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc là không bền vững và ông kỳ vọng sẽ có sự giảm leo thang trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong một bài phát biểu kín tại Washington trước các lãnh đạo của JPMorgan Chase, ông Bessent cũng thừa nhận rằng, các cuộc đàm phán chính thức giữa hai nước vẫn chưa bắt đầu.

Ông Trump hé lộ sẽ giảm mạnh thuế đối với Trung Quốc

Theo bản ghi lời phát biểu mà hãng tin AP thu thập được, ông Bessent nhấn mạnh: “Đàm phán với Trung Quốc sẽ là một hành trình gian nan. Không bên nào nghĩ rằng tình trạng hiện tại là có thể tiếp tục lâu dài”.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump đã tiến hành nhiều cuộc gặp gỡ với các đối tác thương mại như Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu, Canada và Mexico. Tuy nhiên, ông Trump chưa cho thấy dấu hiệu sẽ rút lại mức thuế cơ bản 10% mà Mỹ đang áp dụng đối với nhiều quốc gia, đồng thời tiếp tục gây sức ép yêu cầu các đối tác thương mại cắt giảm thuế nhập khẩu và xóa bỏ các rào cản phi thuế quan mà chính quyền ông cho rằng đã cản trở xuất khẩu từ Mỹ.

Hôm thứ Hai, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo các nước khác không nên ký kết các thỏa thuận thương mại với Washington nếu điều đó gây ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích của Bắc Kinh.

“Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc. Nếu điều này xảy ra, Trung Quốc sẽ không chấp nhận và sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng. Chúng tôi có quyết tâm và khả năng để bảo vệ quyền và lợi ích của mình", Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định trong một tuyên bố.

Phía Trung Quốc cũng chỉ trích chính sách thuế quan của Mỹ là “hành vi bắt nạt kinh tế”, đồng thời kêu gọi các quốc gia đang đàm phán thương mại với Mỹ nên phối hợp cùng nhau để tiếp cận Bắc Kinh theo hướng đa phương, thay vì đối đầu riêng lẻ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hàng trăm giáo viên tổ chức biểu tình, phong tỏa đại lộ Reforma ở Thủ đô Mexico City để yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc và lương hưu.

Các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc hiện đang “bị đình trệ”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp quan trọng về quân sự và trực tiếp thị sát một cuộc diễn tập pháo binh nhằm nâng cao năng lực quốc phòng.

Israel đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, tuy nhiên, Hamas cho biết thỏa thuận này chưa đáp ứng yêu cầu của họ.

Mỹ đang tiến rất gần tới việc hoàn tất ba thỏa thuận thương mại với các đối tác quốc tế, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết.

Chị Nguyễn Thu Trang đã thành lập tổ chức Keep it beautiful Vietnam – Vì một Việt Nam tươi đẹp, gọi tắt là KIBV.