Ông Trump chọn thư ký báo chí Nhà Trắng sinh năm 1997
Bà Leavitt đã trở thành gương mặt nổi bật trong nhóm của ông Trump, giữ chức thư ký báo chí quốc gia cho chiến dịch tranh cử của ông và hiện ở trong nhóm chuyển giao. Bà cũng từng là trợ lý thư ký báo chí trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.
“Karoline thông minh, cứng rắn và đã chứng tỏ mình là người giao tiếp cực kỳ hiệu quả”, ông Trump cho biết trong một tuyên bố, “Tôi vô cùng tin tưởng rằng cô ấy sẽ xuất sắc trên bục phát biểu và giúp truyền tải thông điệp của chúng tôi đến người dân Mỹ”.

Sinh năm 1997, ở tuổi 27, bà Leavitt sẽ là người trẻ nhất giữ chức vụ người phát ngôn cấp cao của Nhà Trắng. Vị trí này chưa từng được nắm giữ bởi một người dưới 30 tuổi kể từ chính quyền của cựu Tổng thống Richard Nixon vào năm 1969.
Thư ký báo chí mới có xuất thân từ Đồi Capitol, trước đây từng làm giám đốc truyền thông cho nghị sỹ Cộng hòa Elise Stefanik của bang New York, người mà ông Trump gần đây đã đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.
Là người gốc New Hampshire, bà Leavitt đã từng tranh cử một ghế tại Hạ viện Mỹ từ New Hampshire vào năm 2022, và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa. Bà đã thua cuộc bầu cử cuối cùng trước ứng cử viên Dân chủ Chris Pappas, nhưng kinh nghiệm này dường như đã mang lại cho bà kinh nghiệm quý báu về việc nói trước công chúng.
Bà Leavitt đã bảo vệ sức hấp dẫn độc đáo của ông Trump đối với các cử tri trẻ trong suốt nhiệm kỳ của bà với tư cách là người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của ông.
“Tổng thống có một thông điệp gây được tiếng vang với những người trẻ tuổi”, bà Leavitt nói với NPR trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 9, “Nếu bạn muốn sống giấc mơ Mỹ, có khả năng mua nhà, giảm chi phí mua xăng, hàng tạp hóa, tiền thuê nhà và bạn muốn có khả năng nuôi sống gia đình, thì chỉ có một lựa chọn duy nhất là bỏ phiếu”.
Mặc dù nhìn chung trong cuộc bầu cử năm nay, cử tri dưới 30 tuổi vẫn đứng về phía Phó Tổng thống Harris, nhưng đảng Dân chủ đã mất đi nhiều lợi thế và ông Trump đã đạt được những bước tiến so với năm 2020 và 2016. Theo cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau khi bỏ phiếu của Associated Press, nền kinh tế và việc làm được coi là những vấn đề hàng đầu đối với những người Mỹ trẻ tuổi khi bỏ phiếu.


Ông Trump rời G7 về nước khẩn, tuyên bố Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân làm dấy lên lo ngại Mỹ sẽ can dự trực tiếp vào xung đột Israel - Iran.
Cho đến nay, Iran gần như thất thế trên mọi mặt trận, nhưng nơi họ đang thua nặng nhất chính là trên báo chí truyền thông.
Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
0