Ông Trump dự kiến thăm Trung Quốc sau lễ nhậm chức
Chuyến đi tiềm năng này nhằm mục đích củng cố mối quan hệ với Bắc Kinh vốn đang căng thẳng vì tuyên bố của ông Trump về việc sẽ áp thuế cao đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Chuyến thăm có thể diễn ra sớm nhất là vào tháng 4 hoặc vào mùa thu năm nay.
Ngày 17/1, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên thảo luận về thương mại, TikTok cùng nhiều vấn đề khác. Ông Trump mời ông Tập Cận Bình dự lễ nhậm chức vào ngày 20/1. Trung Quốc đã cử Phó Chủ tịch Hàn Chính tới tham dự sự kiện này. Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Trung Quốc có mặt tại lễ nhậm chức của một tổng thống Mỹ.
Theo các nguồn tin, ông Trump cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc thăm Ấn Độ để gặp Thủ tướng Narendra Modi, người mà ông có mối quan hệ thân thiết từ lâu. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar sẽ đại diện cho nước này tham dự lễ nhậm chức.


Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.
0