Ông Trump dự kiến điện đàm với ông Putin trong tuần này

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff ngày 16/3 cho biết, Tổng thống Donald Trump dự kiến có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong tuần này.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Washington và các đồng minh châu Âu của Kiev đang thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Theo ông Steve Witkoff, Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ sẽ có một cuộc thảo luận thực sự tốt và tích cực trong tuần này. Ông kỳ vọng một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được trong vòng vài tuần.

Tuần trước, ông Witkoff đã tới Nga gặp Tổng thống Putin để cung cấp thông tin chi tiết về kết quả cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Ả rập Xê út hôm 11/3. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ từ chối nêu chi tiết những điều kiện mà ông Putin đặt ra cho lệnh ngừng bắn nhưng thừa nhận rằng, các khu vực do Nga kiểm soát tại Ukraine sẽ là một phần của các cuộc thảo luận về việc chấm dứt xung đột.

Vấn đề nhượng bộ đất đai là một trong những chủ đề nhạy cảm nhất trong các cuộc đàm phán hòa bình thời gian qua. Các quan chức Mỹ từng khẳng định, Ukraine có thể sẽ cần phải nhượng lại lãnh thổ để chấm dứt cuộc chiến và ông Putin đã đưa ra điều kiện này để Nga tham gia vào lệnh ngừng bắn.

Trả lời phỏng vấn Đài ABC News ngày 16/3, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz khẳng định, giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine sẽ bao gồm việc nước này chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ. Ông Mike Waltz cũng cho rằng, khả năng trở thành thành viên thường trực của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đối với Ukraine là cực kỳ khó xảy ra

Ngoại trưởng Nga và Mỹ cuối tuần qua đã thảo luận về những khía cạnh cụ thể của việc thực hiện các thỏa thuận đạt được tại cuộc họp của các quan chức cấp cao ở Riyadh, Ả rập Xê út vào cuối tháng trước. Hai nước nhất trí tiếp tục nỗ lực khôi phục kênh liên lạc giữa hai bên, tuy nhiên không đề cập đến lệnh ngừng bắn do Mỹ đề xuất.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã lên tiếng kêu gọi các cường quốc thế giới cùng chung tay hướng tới hòa bình, chấm dứt các cuộc xung đột đẫm máu đang diễn ra trên toàn cầu.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận, Ankara sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, sau đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc nối lại đối thoại tại Istanbul.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.