NATO nhất trí nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP
Các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí ủng hộ kế hoạch tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, hướng tới mục tiêu chi 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho an ninh quốc phòng vào năm 2035.
Tuyên bố chung của hội nghị nhấn mạnh, các nước NATO tái khẳng định cam kết vững chắc đối với phòng thủ tập thể theo Điều 5 của Hiệp ước Washington 1949, trong đó quy định một cuộc tấn công nhằm vào một đồng minh đều bị xem là tấn công vào toàn khối.
Theo kế hoạch mới, các nước thành viên NATO sẽ dành ít nhất 3,5% GDP cho chi tiêu quốc phòng trực tiếp như xây dựng lực lượng, trang bị vũ khí và duy trì khả năng răn đe, dành tối đa 1,5% GDP cho các hạng mục hỗ trợ an ninh như nâng cấp cơ sở hạ tầng, bảo vệ mạng lưới năng lượng và tăng cường an ninh mạng. Tổng chi tiêu quốc phòng mục tiêu là 5% GDP mỗi nước vào năm 2035. Các mục tiêu sẽ được xem xét lại vào năm 2029 để điều chỉnh nếu cần thiết.
Việc thông qua kế hoạch này được cho là chịu tác động từ sức ép kéo dài của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người liên tục kêu gọi các nước đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng nhằm giảm gánh nặng ngân sách cho Mỹ. Trước thềm hội nghị, ông Trump từng bày tỏ hoài nghi về mức độ gắn bó của Mỹ với cam kết phòng thủ chung, song sau cuộc họp, ông đã thể hiện sự ủng hộ đối với tinh thần đoàn kết của liên minh.
Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte thừa nhận nhiệm vụ tìm nguồn tài chính bổ sung là thách thức với nhiều nước châu Âu, song đây là điều cần thiết để NATO duy trì vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh khu vực và toàn cầu.