Ông Trump đề xuất gặp ông Putin ở Saudi Arabia
Đề xuất này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi hai nhà lãnh đạo Mỹ, Nga có cuộc điện đàm thảo luận về xung đột Ukraine và các vấn đề khác.
“Lần đầu tiên, chúng ta sẽ gặp nhau ở Saudi Arabia, xem liệu có đạt được tiến triển gì không”, ông Trump chia sẻ với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.
Ông Trump cũng ám chỉ rằng ông có thể sẽ có nhiều cuộc gặp với Tổng thống Putin trong thời gian tới.
“Chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ đến đây, tôi sẽ đến đó, và chúng tôi cũng có thể gặp nhau, có thể là ở Saudi Arabia,” ông Trump nói thêm.

Mặc dù không đưa ra ngày cụ thể cho “cuộc gặp đầu tiên” với Tổng thống Putin, ông Trump cho biết sự kiện này sẽ diễn ra trong “tương lai không xa”. Ông cũng tiết lộ cả hai nhà lãnh đạo đều quen biết Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và rằng Ả Rập Saudi có thể là “một nơi rất tốt để gặp gỡ”. Trước đó, hôm 12/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tiết lộ rằng Tổng thống Putin đã mời Tổng thống Trump đến thăm Moscow trong cuộc điện đàm, nhưng không nêu thời gian cụ thể cho cuộc gặp.

Hãng tin Reuters hồi đầu tháng 2 trích dẫn các nguồn tin quen thuộc cho biết, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất được Moscow xem là những địa điểm tiềm năng cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ. Các quan chức Nga đã thăm cả hai quốc gia trong tháng trước.
Cả Điện Kremlin, Riyadh và Abu Dhabi đều từ chối bình luận về thông tin này vào thời điểm đó. Reuters hôm 12/2 đưa tin rằng Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và người đứng đầu cơ quan quản lý tài sản quốc gia của Nga Kirill Dmitriev đã tham gia vào các cuộc đàm phán dẫn đến việc thả công dân Mỹ Marc Fogel, người bị giam giữ tại Nga vì tội buôn lậu ma túy. Đổi lại, Washington đồng ý thả doanh nhân tiền điện tử và lập trình viên người Nga, Aleksandr Vinnik.


Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen, sau khi nhóm vũ trang này đồng ý ngừng tấn công các tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông.
Chính phủ Sudan ngày 6/5 tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), sau những cáo buộc UAE hỗ trợ Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đối địch với quân đội Sudan.
Sau nhiều tháng chờ đợi, cuộc tiếp xúc nhằm “phá băng” mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã được lên lịch.
Quân đội Pakistan tuyên bố bắn hạ nhiều máy bay chiến đấu của Không quân Ấn Độ, trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang dọc Đường kiểm soát (LoC). Thông tin được xác nhận bởi các nguồn tin an ninh cấp cao và các quan chức quân sự.
Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, xác nhận rằng lãnh đạo và các phái đoàn cấp cao đến từ 29 quốc gia sẽ tham dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7 đến 10/5 theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
0