Ông Trump chọn tỷ phú Musk đồng lãnh đạo Bộ Hiệu quả

Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố, tỷ phú Elon Musk và doanh nhân Vivek Ramaswamy sẽ lãnh đạo Bộ Hiệu quả chính phủ mới.

Bộ Hiệu quả có nhiệm vụ xóa bỏ tệ quan liêu trong bộ máy của chính phủ, cắt giảm các quy định không cần thiết, cắt giảm các khoản chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc các cơ quan liên bang.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cho biết, Bộ Hiệu quả chính phủ sẽ xây dựng một kế hoạch nhằm loại bỏ tình trạng gian lận, tiến hành “kiểm toán tài chính và hiệu suất toàn diện” của chính phủ liên bang.

Ông Trump cho biết thêm, Bộ Hiệu quả chính phủ sẽ hợp tác với Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Nhà Trắng và công việc của họ sẽ kết thúc chậm nhất là vào ngày 4/7/2026 - dịp kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ.

Trong một cuộc vận động tranh cử của ông Trump tại Madison Square Garden hồi tháng 10, tỷ phú Elon Musk hứa hẹn sẽ tiết kiệm cho người nộp thuế Mỹ 2.000 tỷ USD trong ngân sách liên bang.

Năm tài chính trước, chính phủ Mỹ đã chi hơn 6.750 tỷ USD, trong đó hơn 5.300 tỷ USD chi cho an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, quốc phòng và phúc lợi cựu chiến binh…

Hiện chưa rõ Bộ Hiệu quả chính phủ sẽ hoạt động như thế nào, hoặc sẽ cắt giảm khoản ngân sách nào. Theo Bloomberg, các nỗ lực cắt giảm ngân sách liên bang của ông Musk có thể sẽ phải cắt giảm đáng kể các chương trình phúc lợi như an sinh xã hội, Medicare, Medicaid và phúc lợi cựu chiến binh.

Trước đó, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump thông báo quyết định lựa chọn Hạ nghị sĩ Mike Waltz của đảng Cộng hòa làm Cố vấn an ninh quốc gia cho chính quyền mới của ông bắt đầu từ ngày 20/1/2025. Trong một tuyên bố, ông Trump ca ngợi ông Mike Waltz là người đấu tranh mạnh mẽ cho chương trình nghị sự chính sách đối ngoại “Vì nước Mỹ trên hết” của ông.

Ông ông Mike Waltz, sinh năm 1974, từng có 27 năm phục vụ trong Quân đội Mỹ và Lực lượng vệ binh quốc gia và đã tham gia nhiều nhiệm vụ chiến đấu tại Afghanistan, Trung Đông và châu Phi. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ là vị trí được bổ nhiệm không cần sự phê chuẩn của Thượng viện.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.