Ông Trump dự định thay đổi lãnh đạo FBI như thế nào?

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang cân nhắc thay đổi ban lãnh đạo của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) bằng cách sa thải giám đốc hiện tại và đưa một cựu đặc vụ giàu kinh nghiệm và trung thành với chương trình Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA) của ông vào vị trí đứng đầu cơ quan này.

Theo CNN, ông Trump đã lên kế hoạch trong nhiều tháng để sa thải giám đốc FBI Christopher Wray, nhưng trong những ngày gần đây ông đang xoay xở để lựa chọn một giám đốc mới có thể vừa thực hiện được chương trình nghị sự nhiệm kỳ thứ hai mà vẫn được Thượng viện thông qua. Mối lo ngại của ông Trump tăng lên rõ rệt sau khi ông Matt Gaetz, đề cử đầu tiên cho chức Bộ trưởng Tư pháp, đã phải rút khỏi đề cử do lo ngại không được Thượng viện thông qua.

Trong bối cảnh đó, ông Trump đã cân nhắc một lựa chọn tiềm năng: Mike Rogers, một cựu đặc vụ FBI và cựu nghị sĩ Michigan, người vừa thua sít sao trong cuộc đua vào Thượng viện, làm giám đốc FBI; đồng thời đưa Kash Patel, một người trung thành với MAGA vào làm phó giám đốc FBI.

Ông Mike Rogers, cựu đặc vụ FBI

Theo các nhà phân tích của CNN, kế hoạch này có thể làm hài lòng những đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện đang lo ngại về kế hoạch “khuấy đảo” FBI của ông Trump, đồng thời xoa dịu ban lãnh đạo chương trình MAGA vốn đang thất vọng về việc nhiều đồng minh của họ không được đưa vào các vị trí hàng đầu.

Cựu phó giám đốc FBI thời Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ thứ nhất và nhà phân tích thực thi pháp luật cấp cao của CNN Andrew McCabe, người đã bị ông Trump sa thải năm 2018 cho biết: Ông Rogers sẽ là "lựa chọn hoàn toàn hợp lý" cho đề cử lãnh đạo cơ quan này, đồng thời chỉ ra kiến ​​thức của ông Rogers về cộng đồng tình báo và kinh nghiệm của ông tại FBI.

Còn về đề cử ông Patel làm phó giám đốc FBI, ông McCabe cảnh báo không nên trao quyền cho Patel, lưu ý rằng "không có phần nào trong nhiệm vụ của FBI là an toàn khi Kash Patel ở bất kỳ vị trí lãnh đạo nào trong FBI. Và chắc chắn không phải với công việc của Phó giám đốc".

Ông Kash Patel, cựu viên chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ.

Tin tức về việc ông Patel được cân nhắc cho vai trò phó giám đốc xuất hiện sau khi CNN đưa tin vào đầu tuần này rằng, Tổng thống đắc cử Trump đang cân nhắc một động thái từ các đồng minh cánh hữu để bổ nhiệm ông vào vị trí cao nhất tại cơ quan này.

Các nguồn tin trước đây cho biết ông Patel đã vận động hành lang cho vị trí giám đốc FBI, nơi ông sẽ có vị thế tốt để điều tra những đối thủ chính trị của ông Trump, giải mật thông tin nhạy cảm và thanh lọc đội ngũ công chức sự nghiệp.

Tuy nhiên, các cố vấn của ông Trump biết rõ nhất, không có gì là chắc chắn với ông Trump cho đến khi ông đăng tải tuyên bố chính thức trên mạng xã hội Truth Social.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Tel Aviv kêu gọi công dân nước này rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.

Một tên lửa Iran tấn công vào khu phức hợp lọc dầu lớn nhất của Israel tại thành phố cảng Haifa đã khiến ba nhân viên thiệt mạng và gây ra hỏa hoạn lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rời khỏi Thượng đỉnh G7 sớm hơn dự kiến một ngày do tình hình căng thẳng ở Trung Đông, theo thông báo từ Nhà Trắng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm tới Thủ đô nước Áo và ký kết nhiều thỏa thuận song phương, trước khi tham dự Hội nghị G7 tại Canada.