Ông Trump chỉ trích Ukraine đã không biết tận dụng cơ hội
Ngày 18/2, các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Mỹ đã họp tại Ả rập Xê út để tìm cách khôi phục quan hệ ngoại giao, đặt nền tảng cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi cuộc gặp giữa phái đoàn Nga và Mỹ là rất tốt. Ông Trump bày tỏ tin tưởng giải pháp cho vấn đề Ukraine đã được củng cố. Người đứng đầu Nhà Trắng chỉ trích chính quyền Kiev vì không tận dụng cơ hội để giải quyết xung đột với Nga trong ba năm qua, cho rằng Ukraine cần tổ chức bầu cử lại nếu muốn có một ghế tại bàn đàm phán.
"Tôi nghe nói rằng họ (chính quyền Ukraine) không vui vì không được mời (tham gia đàm phán). Nhưng họ đã có ba năm để ngồi vào bàn đàm phán. Vấn đề này có thể đã được giải quyết vào thời điểm đó", ông Trump phát biểu tại dinh thự ở Mar-a-Lago (bang Florida, Mỹ).
Bình luận của ông Trump nhằm đáp lại chỉ trích trước đó của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Mỹ đã loại Ukraine ra khỏi khỏi cuộc đàm phán với Nga ở Ả rập Xê út.

Ông chủ Nhà Trắng cũng bày tỏ sự "thất vọng", nói rằng một giải pháp có thể đã đạt được mà không gây ra mất mát lãnh thổ cho Ukraine cách đây vài năm, nếu quá trình này được dẫn dắt bởi ngay cả một "nhà đàm phán tầm thường".
"Đáng ra có thể đạt được một thỏa thuận giúp bảo toàn gần như toàn bộ Ukraine mà không bị phá hủy, không mất mát về người và không phá hủy các thành phố", ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ cũng nói rằng Nga có khả năng phá hủy 100% rất nhanh các thành phố của Ukraine, bao gồm cả Kiev, nhưng Nga không muốn làm như vậy.
“Nếu họ (Nga) muốn làm điều đó 100%, thì điều đó có thể sẽ xảy ra rất nhanh chóng", ông Trump nói với các nhà báo tại một cuộc họp báo tại Mar-a-Lago, bình luận về sự tàn phá mà Ukraine phải gánh chịu. Tổng thống Mỹ lưu ý rằng Nga có thể biến Kiev thành “nơi hủy diệt trên diện rộng”, nhưng cũng không muốn làm như vậy.
Khi được hỏi liệu có ủng hộ việc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tới Ukraine hay không, ông Trump trả lời rằng không phản đối. "Nếu đó là điều họ muốn thì thật tuyệt. Tôi hoàn toàn ủng hộ nếu đó là điều họ muốn".
Theo Tổng thống Mỹ, điều này có thể thực hiện được nếu các hiệp định hòa bình được ký kết. "Chúng ta đang nói về lệnh ngừng bắn hoặc hòa bình. Chúng ta muốn đạt được cả hai. Trước hết, sẽ có lệnh ngừng bắn, và nếu họ muốn làm điều đó - tôi biết rằng Pháp sẵn sàng làm điều đó ", ông Trump kết luận.


Nhà Vua Anh Charles III đã đến Ottawa để khai mạc kỳ họp Quốc hội khóa mới của Canada, một phần nỗ lực nhằm phản đối các mối đe dọa sáp nhập Canada trở thành bang thứ 51 của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Nga đề xuất tổ chức vòng đàm phán hòa bình tiếp theo với Ukraine vào ngày 2/6 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Quân đội Israel đã hạ sát thủ lĩnh lực lượng Hamas ở Gaza, ông Mohammad Sinwar - một trong những người bị truy nã gắt gao nhất.
Một doanh nghiệp nhỏ tại Ấn Độ đã thổi luồng sinh khí mới vào những chiếc chai thủy tinh bỏ đi, biến chúng thành các món đồ trang trí hiện đại, đầy phong cách và bền vững.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khuyến cáo đại học Harvard nên đặt ra mức trần tối đa về tỷ lệ sinh viên nước ngoài nhập học là 15%, thay vì mức 31% như trước đây.
Việc Đức và Pháp dỡ bỏ hạn chế đối với cung cấp vũ khí cho Ukraine không mang nhiều ý nghĩa thực tế, trong bối cảnh kho tên lửa tầm xa của Kiev đang cạn kiệt.
0