Ông Trump áp thuế bổ sung, quan hệ Mỹ - Ấn lao dốc
Căng thẳng Mỹ - Ấn leo thang khi Nhà Trắng tuyên bố đánh thuế bổ sung 25% vào hàng hoá Ấn Độ do nước này vẫn nhập dầu Nga.

Thuế nhập khẩu mới, có hiệu lực sau 21 ngày kể từ ngày 7/8, sẽ nâng mức thuế đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ, một trong những đối tác thương mại quan trọng của Mỹ, lên tới 50%. Đây là một trong những mức thuế cao nhất áp dụng cho bất kỳ đối tác thương mại nào của Mỹ.
Tổng thống Donald Trump trước đó đã cáo buộc New Delhi “tài trợ” cho cuộc xung đột ở Ukraine thông qua việc mua dầu từ Nga, đồng thời tuyên bố sẽ áp đặt thêm các hình phạt đối với quốc gia Nam Á này liên quan đến vấn đề quốc phòng và quan hệ thương mại với Moscow, ngoài mức thuế quan 25% mà ông đã áp dụng vào tuần trước.
“Tôi thấy rằng Chính phủ Ấn Độ hiện đang trực tiếp hoặc gián tiếp nhập khẩu dầu từ Liên bang Nga”, ông Trump cho biết trong một sắc lệnh hành pháp được Nhà Trắng công bố ngày 6/8.

Các nhà phân tích cho rằng động thái này của ông Trump đánh dấu sự suy thoái nghiêm trọng nhất trong quan hệ Mỹ - Ấn kể từ khi ông trở lại nắm quyền vào tháng 1. Thuế quan có nguy cơ làm gián đoạn khả năng tiếp cận thị trường xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ, nơi tổng giá trị xuất khẩu đạt gần 87 tỷ USD trong năm 2024, tác động tiêu cực đến các lĩnh vực như dệt may, giày dép, đá quý và trang sức.
Cũng theo giới quan sát, động thái này cũng đánh dấu sự thay đổi so với mối quan hệ nồng ấm từng được thấy trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hồi tháng 2.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã lên án động thái này của chính quyền Trump, gọi đây là quyết định “cực kỳ đáng tiếc”, “bất công, vô lý và phi lý”. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, thương mại của Ấn Độ với Nga dựa trên “các yếu tố thị trường” và nhằm mục đích đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng cảnh báo New Delhi “sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia”.
Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích mối quan hệ kinh tế giữa Ấn Độ và Nga. “Moscow và New Delhi có thể cùng nhau phá hủy nền kinh tế đang chết của họ, tôi không quan tâm”, ông viết trong một bài đăng trên Truth Social. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố rằng Mỹ có quan hệ thương mại rất hạn chế với Ấn Độ. Ông tiếp tục mô tả mức thuế quan của quốc gia châu Á này đối với hàng hóa nước ngoài là “quá cao”. Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Mỹ.
Đáp lại lời đe dọa của Mỹ về việc áp đặt các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với các đối tác thương mại của Nga, bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc và Brazil, Moscow tuyên bố họ tin rằng “các quốc gia có chủ quyền nên có và thực sự có quyền lựa chọn đối tác thương mại của riêng mình”, cũng như tự quyết định con đường hợp tác nào phục vụ tốt nhất cho lợi ích quốc gia của họ.