Ông Trump áp mức thuế 50% đối với Brazil
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/7 đã ký sắc lệnh hành pháp, áp đặt mức thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Brazil.
Trong bản thông tin về sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump, Nhà Trắng đã liên kết mức thuế quan với việc Brazil truy tố cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, người đang bị xét xử với cáo buộc âm mưu đảo chính nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022. Tuy nhiên, trong quyết định này, ông Trump đã giảm nhẹ đòn đánh khi loại trừ hàng chục mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Brazil sang Mỹ, bao gồm máy bay dân dụng; gang; kim loại quý; bột gỗ; năng lượng và phân bón. Điều này khiến nhiều người dân Brazil cảm thấy nhẹ nhõm, bởi kể từ khi ông Trump công bố mức thuế quan, họ đã kêu gọi bảo vệ các nhà xuất khẩu lớn bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại.
Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Thương mại Brazil Welber Barral cảnh báo rằng còn quá sớm để ăn mừng. Ông ước tính danh sách các sản phẩm Brazil xuất khẩu sang Mỹ bao gồm khoảng 3.000 mặt hàng, và chỉ một phần nhỏ trong số này được miễn trừ.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký các sắc lệnh hành pháp áp mức thuế 50% đối với một số sản phẩm đồng và hủy bỏ chính sách miễn thuế đối với các gói hàng có giá trị từ 800 đô la trở xuống. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết Nhà Trắng đang “rất bận rộn” trong việc xây dựng chính sách thương mại khi thời hạn chót do ông tự đặt ra là ngày 1/8 đang đến gần. Vào thời điểm đó, nước Mỹ có thể định hình lại cơ bản cách thức kinh doanh trên toàn thế giới.