Ông Putin sẵn sàng đàm phán với Ukraine: Động thái sách lược
Khối phương Tây và Ukraine ngỡ ngàng và không biết nên hiểu như thế nào về động thái này của ông Putin bởi ngoài mấy vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine ở thời kỳ ban đầu của cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine ra, phía Nga trong suốt thời gian từ đó đến nay luôn khước từ đàm phán trực tiếp với Ukraine.
Nguyên nhân là những điều kiện tiên quyết của Nga không được phía Ukraine chấp nhận và ông Putin không công nhận Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là đại diện hợp pháp, hợp hiến của Ukraine khi nhiệm kỳ Tổng thống Ukraine của người này đã kết thúc mà Ukraine không tiến hành cuộc bầu cử tổng thống mới.
Hiện tại, ông Zelensky vẫn là Tổng thống Ukraine và phía Ukraine vẫn cự tuyệt mọi điều kiện tiên quyết của Nga mà ông Putin lại tỏ ra cởi mở với khả năng tiến hành đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine.
Ukraine và phe phương Tây không vồ vập ngay vào sự biểu lộ chủ định nói trên của ông Putin vì phe này hiện ở thế bất lợi so với Nga trên nhiều phương diện, nên nếu đi vào đàm phán trực tiếp với Nga sẽ chỉ ở thế yếu. Thế yếu của họ là Nga vẫn tiếp tục chủ động tiến quân trên chiến trường, trong khi chính quyền mới ở Mỹ không mặn mà với việc tiếp tục hậu thuẫn Ukraine về tài chính và quân sự để Ukraine tiếp tục chiến tranh với Nga cho tới khi thắng Nga và chủ động đồng hành cùng Nga tìm kiếm giải pháp giúp chấm dứt cuộc chiến tranh này mà không để cho các đồng minh ở châu Âu và Ukraine được tham gia, được chen chân và có phần.
Ông Putin biểu lộ sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Ukraine về ngừng chiến hay chấm dứt cuộc chiến tranh ở Ukraine chắc chắn không phải bởi thật sự sẵn sàng đàm phán trực tiếp với ông Zelensky và đàm phán không với bất cứ điều kiện tiên quyết nào.
Thực ra, việc tỏ ra sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Ukraine trong bối cảnh tình hình hiện tại ở châu Âu và ở mối quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh châu Âu và Ukraine cũng như với Nga là động thái mang tính sách lược. Ở phía Mỹ, cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đều bắt đầu sốt ruột khi công cuộc tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc chiến tranh ở Ukraine mà họ đeo đẳng mấy chục ngày nay chưa đưa lại được tiến triển đáng kể nào.
Ông Putin chơi nước cờ trên nhằm thể hiện thiện chí sẵn sàng đàm phán chấm dứt cuộc chiến tranh để không ai có thể phê trách được Nga nếu chiến tranh cứ tiếp diễn dài dài. Ông Putin dùng chiêu này để tranh thủ và khích lệ ông Trump và cộng sự tiếp tục duy trì tiến trình song phương giữa Mỹ và Nga nhằm tới giải pháp chính trị cho cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời qua đó còn làm cho các đồng minh của Mỹ và Ukraine thêm khó xử.


Vụ án của ông Lý Cương - nguyên Tổ trưởng Tổ Kiểm tra Giám sát Kỷ luật của Ủy ban kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia thường trú tại Ban Tổ chức Trung ương, bị tình nghi nhận hối lộ, đã được Ủy ban Giám sát Quốc gia kết thúc điều tra và chuyển cho Viện Kiểm sát xem xét, truy tố.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/4 khẳng định sẽ không áp dụng các biện pháp thương mại “cứng rắn” với Trung Quốc, đồng thời cho biết mức thuế mới sẽ thấp hơn nhiều so với mức 145% từng được đưa ra trước đó.
Người phát ngôn của Houthi tuyên bố, lực lượng này đã sử dụng tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) để tiến hành các cuộc tấn công mới vào hai tàu sân bay Mỹ, trong bối cảnh Washington tiếp tục chiến dịch không kích nhằm vào Houthi trên khắp Yemen.
Một phần của cây cầu sông Triều Bạch nằm trên tuyến đường Thuận Bình, quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh đã bất ngờ bị sập vào sáng 23/4, gây lo lắng trong cộng đồng cư dân khu vực. Hiện tại, chưa có báo cáo về thương vong.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/4 cho biết, mức thuế quan 145% mà Mỹ đang áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ được điều chỉnh giảm “đáng kể” trong thời gian tới, nhưng không về mức bằng 0.
Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 22/4 thông báo đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9, đồng thời phát động một đợt tấn công mới nhằm vào hai tàu sân bay của Mỹ cùng các tàu hộ tống đang hoạt động tại Biển Đỏ và Biển Ả Rập.
0