Tổng thống Putin mặc quân phục, xuất hiện tại điểm nóng Kursk
Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Nga đến Kursk kể từ cuộc xâm nhập của Ukraine hồi tháng 8/2024.
Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quân đội Nga đang đẩy mạnh cuộc phản công nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực.
Tổng thống Vladimir Putin đã nhấn mạnh rằng, quân đội Nga cần phải đánh bại lực lượng Ukraine ở Vùng Kursk “càng sớm càng tốt”. Trong chuyến thị sát, ông Putin đã đến thăm một sở chỉ huy tại khu vực này. Tại đây, Tổng thống Putin đã có cuộc họp với các chỉ huy quân sự và nghe báo cáo từ Tổng tham mưu trưởng, Tướng Valery Gerasimov. Ông gửi lời cảm ơn đến Bộ tham mưu cùng các đơn vị chiến đấu vì những nỗ lực và đóng góp quan trọng của họ.
"Mục tiêu của chúng tôi là nhanh chóng đảm bảo an ninh tại Vùng Kursk, ngăn chặn mọi hành động xâm nhập từ Ukraine", Tổng thống Putin khẳng định. Ông cũng đề cập đến khả năng thiết lập một "khu vực an ninh" dọc biên giới với Ukraine, đồng thời nhấn mạnh, các lực lượng Ukraine tham gia vào các cuộc tấn công này nên bị xem là “những kẻ khủng bố”.

Theo báo cáo từ Tướng Valery Gerasimov, trong 5 ngày qua, quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát 259 km² lãnh thổ, bao gồm 24 thị trấn và làng mạc. Ông cho biết, các đơn vị Ukraine trong khu vực này hiện đã bị bao vây và cô lập.
Một đoạn video do Điện Kremlin công bố cho thấy, Tổng thống Putin trong quân phục, gặp gỡ Tướng Gerasimov bên ngoài sở chỉ huy, trước khi tiến vào trong để thảo luận với các sĩ quan và chỉ huy quân sự.
Tướng Gerasimov cũng cho biết, quân đội Ukraine đã chịu tổn thất hơn 67.000 binh sĩ trong các cuộc tấn công. Ông đồng thời báo cáo rằng, quân đội Nga đã giành lại hơn 1.100 km² lãnh thổ, tương đương 86% diện tích mà Kiev từng kiểm soát kể từ khi cuộc phản công bắt đầu vào tháng 8 năm ngoái.
Chuyến thăm của Tổng thống Putin diễn ra ngay sau khi có thông tin về việc quân đội Nga giành quyền kiểm soát Sudzha, thành phố lớn nhất do Ukraine chiếm giữ ở Vùng Kursk. Các video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy, lá cờ Nga được giương cao tại trung tâm thành phố. Một số báo cáo cũng cho biết, giao tranh vẫn đang tiếp diễn ở khu vực ngoại ô phía Tây và Tây Bắc Sudzha.
Đầu tuần này, quân đội Nga đã giành lại 12 khu định cư và hơn 100 km² lãnh thổ trong một cuộc tấn công bất ngờ, đồng thời kiểm soát lại khu công nghiệp Sudzha. Chiến dịch này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều tháng, với sự tham gia của khoảng 800 binh sĩ, những người đã sử dụng một đường ống dẫn khí đốt bỏ trống để bí mật tiếp cận các vị trí của Ukraine.
Trước đó, vào đầu tháng 8/2024, Kiev đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực Kursk, chiếm giữ Sudzha và nhiều ngôi làng lân cận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc tấn công qua biên giới này là một phần trong chiến lược nhằm tạo lợi thế trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.
Tuy nhiên, cuộc tấn công của quân đội Ukraine nhanh chóng bị chặn lại và kể từ đó, quân đội Nga đã từng bước giành lại quyền kiểm soát các khu vực bị chiếm giữ.
- Chiến sự ngày 11/3: Tổn thất nặng nề, Ukraine nhất trí ngừng bắn
- Nga tấn công dữ dội ở Kursk, lực lượng Ukraine 'tháo chạy'
- Nga triển khai chiến dịch 'đường ống', siết chặt vòng vây tại Kursk
- 'Đường ống', chiến dịch đột kích táo bạo của Nga tại Kursk
- Nga triển khai 'chiến dịch đường ống', bao vây quân đội Ukraine


Israel “có thể” đã hạ sát Mohammed Sinwar, thủ lĩnh bí ẩn của Hamas tại Gaza - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết.
Chiếc máy bay Boeing 747 hạng sang do Qatar tặng đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận để nhanh chóng nâng cấp thành chuyên cơ Không lực Một.
Hội nghị thượng đỉnh Anh - Liên minh châu Âu (EU) mở ra chương mới sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit, hai bên đã nhất trí về những thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm mục đích khởi động lại mối quan hệ hậu Brexit, trong đó tập trung vào các vấn đề như thương mại và an ninh quốc phòng.
Ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết có thể tiếp bước cha mình tranh cử Tổng thống trong tương lai.
Một vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe buýt chở học sinh đã xảy ra tại huyện Khuzdar, tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 38 người bị thương.
Quân đội Nga hôm 21/5 đã bắn hạ hàng loạt máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp, trong đó có thủ đô Mát-xcơ-va.
0