Ông Lê Minh Trí làm Chánh án Toà án Nhân dân tối cao

Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí được Quốc hội bầu làm Chánh án Toà án Nhân dân tối cao tại Kỳ họp bất thường lần thứ 8, ngày 26/8.

Kỳ họp bất thường lần thứ 8 tập trung xem xét công tác nhân sự, trong đó phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng, 2 Bộ trưởng và bầu Chánh án Toà án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Ông Lê Minh Trí đã được Quốc hội bầu làm Chánh án Toà án Nhân dân tối cao (thay cho ông Nguyễn Hoà Bình được bầu làm Phó Thủ tướng) với 438/438 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,06%.

Thực hiện nghi thức Tuyên thệ nhậm chức, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Minh Trí tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Ông Trí, 64 tuổi, quê xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, có trình độ chuyên môn Cử nhân An ninh nhân dân, Cử nhân luật.

Năm 1986, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân), ông công tác tại Công an thành phố Hồ Chí Minh và trải qua các vị trí Phó đội trưởng, Phó trưởng phòng tham mưu an ninh. Bốn năm sau, ông làm Phó Trưởng phòng A12b, Bộ Nội vụ, Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Năm 1992, ông làm cán bộ biệt phái cấp hàm Trung tá An ninh, Thư ký Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, sau đó trải qua nhiều vị trí ở thành phố như: Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố; Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận 11; Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận 1.

Năm 2010, ông là Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ba năm sau đó làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Ban Nội chính Trung ương.

Tháng 1/2016, ông được bầu làm Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, sau đó được bầu làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Tháng 1/2021, ông tiếp tục được bầu làm Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ngày 16/8 vừa qua, ông Lê Minh Trí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bầu bổ sung làm Uỷ viên Ban Bí thư.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 150 (IPU-150), diễn ra tại Tashkent, Uzbekistan vào sáng 6/4.

Những người nổi tiếng và nghệ sĩ tham gia vào quảng cáo phải chịu trách nhiệm, có xác minh một cách minh bạch, cụ thể về sản phẩm mà mình quảng cáo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ cần thích ứng với chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ, coi đây là cơ hội để phấn đấu vươn mình, góp phần cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại thị trường, sản xuất và xuất khẩu.

Liên tiếp nhiều vụ việc thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng đã bị cơ quan công an xử lý trong thời gian gần đây, cho thấy không ít đối tượng vi phạm là học sinh bị lôi kéo qua mạng xã hội do nhận thức pháp luật chưa đầy đủ.

Malaysia và nhiều quốc gia trong khu vực hoan nghênh, đánh giá cao cách tiếp cận của Việt Nam trong vấn đề áp thuế đối ứng của Mỹ thông qua điện đàm.

Việc cấp đổi thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ thay đổi được thực hiện theo nhu cầu của công dân, không bắt buộc phải làm lại khi bỏ huyện, nhập xã, tỉnh.