Ông Lê Minh Khái thôi chức Bí thư Trung ương Đảng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong phiên họp chiều nay đã xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Lê Minh Khái thôi giữ chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII;

Trên cơ sở báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên: Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ đã vi phạm các quy định của Đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, đồng chí Lê Minh Khái đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của các đồng chí, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Lê Minh Khái thôi giữ chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Ông Lê Minh Khái, 60 tuổi, quê xã Vĩnh Phúc Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Khái xuất thân cán bộ, Phó phòng Kế toán của Liên hiệp Khoa học sản xuất in – LIKSIN, TP. HCM từ năm 1991. Sau  đó, ông làm Phó văn phòng Trung tâm Phát triển ngoại thương và đầu tư, TPHCM.

Trước khi làm Phó Tổng Kiểm toản Nhà nước năm 2007, ông Khái đã có 11 năm công tác tại các đơn vị của cơ quan này tại khu vực phía Nam và trải qua các vị trí Phó trưởng phòng, Trưởng phòng, rồi Phó kiểm toán trưởng, Kiểm toán trưởng.

Tháng 3/2014, ông Khái được điều động làm Phó Bí thư, rồi Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Đến tháng 10/2017, ông được bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu tái cử Ban chấp hành Trung ương, được bầu vào ban Bí thư khóa XIII.

Tháng 4/2021, Quốc hội khóa XIV bầu ông Khái làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Trên cương vị này, ông được giao phụ trách cách lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng. Ông còn là Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công…;

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Doanh nghiệp chỉ được phát hành trái phiếu riêng lẻ khi tổng nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ sở hữu.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nhân tố quyết định thành công của mô hình chính quyền hai cấp.

Đại biểu Quốc hội đề xuất bỏ nhiều quy định, thủ tục đang là rào cản, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc hội đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025.

Tổ công tác số 1 của UBND thành phố đã làm việc với quận Ba Đình vào ngày 17/6 để giải quyết các vấn đề sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã.

Họp báo quốc tế công bố việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Hiến pháp và triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đã được tổ chức trong sáng 17/6 tại Hà Nội.