Ông Biden bày tỏ lo ngại về tầng lớp tài phiệt
Phát biểu chia tay từ Phòng Bầu dục, khi chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ trong vài ngày tới, Tổng thống Biden bày tỏ lo ngại về sự hình thành một tầng lớp “tài phiệt” tại Mỹ, với quyền lực và ảnh hưởng ngày càng tập trung vào tay một nhóm siêu giàu.
Ông cảnh báo rằng điều này có thể đe dọa nền dân chủ, nhắc lại lịch sử chống độc quyền từng giúp ngăn chặn sự thao túng của các "ông trùm tư bản" trước đây. Truyền thông Mỹ cho rằng ông đang ám chỉ mối quan hệ giữa Tổng thống đắc cử Donald Trump và tỷ phú Elon Musk, người sắp đảm nhiệm vai trò quan trọng trong chính phủ mới.
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu: "Tôi muốn cảnh báo đất nước về một số điều khiến tôi hết sức lo ngại. Và đây là một mối lo nguy hiểm: đó là sự tập trung quyền lực vào tay một số ít người siêu giàu. Ngày nay, một tầng lớp tài phiệt đang hình thành ở Mỹ với sự giàu có, quyền lực và tầm ảnh hưởng cực đoan, đe dọa trực tiếp nền dân chủ của chúng ta, các quyền tự do cơ bản và cơ hội công bằng để mọi người vươn lên".
Bên cạnh đó, ông Biden chỉ ra tác động tiêu cực của mạng xã hội, cho rằng thông tin sai lệch ngày càng lan rộng, đe dọa quyền tự do báo chí. Ông cảnh báo rằng sự phát triển của các nền tảng này đang làm mờ đi ranh giới giữa sự thật và giả dối, đặc biệt trong bối cảnh nước Mỹ sắp có sự chuyển giao quyền lực.
Tổng thống Biden cũng nhắc đến một số thành tựu mà ông tự hào, như giảm giá thuốc theo toa, cải cách an toàn súng đạn, hỗ trợ cựu chiến binh và củng cố NATO. Ông khẳng định Mỹ đã đạt được tăng trưởng kinh tế đồng thời bảo vệ môi trường, đồng thời lo ngại những thành quả này có thể bị đảo ngược trong thời gian tới.
Ngoài ra, ông Biden nhấn mạnh cơ hội và rủi ro từ trí tuệ nhân tạo (AI), nhắc lại rằng Mỹ cần dẫn đầu trong việc kiểm soát và định hướng công nghệ này vì lợi ích chung. Kết thúc bài phát biểu, ông truyền đi thông điệp lạc quan, kêu gọi người dân tiếp tục theo đuổi lý tưởng dân chủ và giữ vững niềm tin vào tương lai đất nước.


Thành phố Mandalay - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất hôm 28/3 tại Myanmar, đang bắt đầu hồi phục.
Trung Quốc lên tiếng phản đối mạnh mẽ những đe dọa thuế quan của Mỹ, khẳng định sẽ không khuất phục trước "sự ép buộc" từ phía Washington.
Quân đội Nga và Tajikistan đã bắt đầu các cuộc tập trận chống khủng bố chung tại bãi tập trên núi và sa mạc Kharb-Maidon ở phía Nam Tajikistan, từ ngày 7/4.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc duyệt binh tại Thủ đô Washington D.C. vào ngày 14/6, để kỷ niệm 250 năm thành lập quân đội Mỹ và mừng sinh nhật 79 tuổi của ông chủ Nhà Trắng.
Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Cheong In-kyo cho biết Seoul đang xem xét các biện pháp tăng cường nhập khẩu hàng hòa Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng thuế quan.
Cuộc tập trận không quân đa quốc gia Iniochos 2025 đã khai mạc tại Căn cứ Không quân Andravida, miền Tây Hy Lạp, thu hút sự tham gia của các lực lượng không quân từ 14 quốc gia và kéo dài đến ngày 11/4.
0