Ô tô tự chế đâm vào nhiều người chờ đèn đỏ
Theo camera giám sát của nhà dân ven đường ghi lại, tại ngã tư đường Quang Trung giao với đường Lê Thanh Nghị ở TP Uông Bí, một chiếc xe ô tô tải cùng với một số xe máy khác, trong đó có xe máy chở hai người đàn ông cùng dừng chờ đèn đỏ. Đúng lúc này, chiếc xe tự chế 4 bánh có vô lăng điều khiển đã bất ngờ vào cua mất lái, đâm trực diện vào xe máy đang đỗ phía ngoài. Cú tông bất ngờ khiến 2 người trên xe máy này bị thương khá nặng, sau đó được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, còn chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.
Rõ ràng, hành vi điều khiển xe tự chế, lắp ráp không được cấp phép lưu hành là vi phạm Luật giao thông đường bộ. Theo Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người vi phạm nếu lái xe máy tự chế sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng; lái ô tô tự chế sẽ bị phạt từ 6-8 triệu đồng. Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, thì ngoài bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện.


Thái Ngọc Anh - tài xế taxi thu 4,2 triệu đồng của hai người dân vùng cao đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Ngôi nhà 4 tầng tại Khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn. Vụ việc khiến hai người tử vong.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã và đang tăng cường các đợt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết có đơn xin xét xử vắng mặt do sức khoẻ yếu, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao.
Nam tài xế khai có ăn uống tại quán nhậu trước khi lái xe và ô tô “gặp sự cố” dẫn đến vụ tai nạn làm 2 người chết, 1 người bị thương.
TAND cấp cao tại Hà Nội sáng 17/6 đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC.
0