Ô tô chạy ở tư thế treo ngược nhờ lực ép
Chiếc ô tô điện có tên là McMurtry Speirling được phát triển bởi McMurtry Automotive, công ty khởi nghiệp tại Anh thành lập vào năm 2016. Với công suất 999 mã lực và trọng lượng chỉ 1.000 kg, xe sử dụng hệ thống quạt để ép khung gầm xuống mặt đường, tạo ra lực nén lên tới 1.996 kg ngay cả khi không di chuyển.
Theo đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe biểu diễn, hệ thống "lực nén theo yêu cầu" được kích hoạt, giúp xe tự hút sát xuống mặt đất. Khi bệ xoay đủ 180 độ để xe bị treo ngược, tài xế cho xe tiến về phía trước một đoạn ngắn trong khi vẫn trên bệ.
Người cầm lái cho pha mạo hiểm này là Thomas Yates, CEO của McMurtry Automotive. Theo chia sẻ của Yates, phần thú vị nhất của lần biểu diễn này là ngụ ý về hiệu suất trong thế giới thực và quan trọng hơn là việc đảm bảo được an toàn của chiếc xe.
Trên thực tế, những chiếc xe đua truyền thống dựa vào tốc độ để tạo lực ép xuống. Điều đó có nghĩa khi chạy chậm hơn, quay vòng hoặc các thao tác khẩn cấp, xe sẽ mất độ bám khi cần nhất. Ngược lại, hệ thống quạt của McMurtry đã đảo ngược logic đó bằng cách cung cấp lực ép hoàn toàn ngay cả khi xe hầu như không di chuyển.
McMurtry Speirling là mẫu xe thể thao chạy điện một chỗ lần đầu tiên được giới thiệu tại Lễ hội tốc độ Goodwood năm 2021. Speirling chỉ dài 3.400 mm, rộng 1.500 mm, cao 1.050 mm và trục cơ sở 2.000 mm.


Mitsubishi là nhà sản xuất ô tô tiếp theo tạm dừng xuất khẩu xe sang Mỹ, do mức thuế nhập khẩu tăng cao.
Chiếc ô tô điện có tên là McMurtry Speirling có sức mạnh gần 1.000 mã lực, đặc biệt, nó có thể di chuyển ở tư thế lộn ngược 180 độ chỉ bằng lực nén.
Các chuyến bay giữa TP.HCM và Vân Đồn của hãng Vietnam Airlines dự kiến từ ngày 17/4 sẽ chuyển sang nhà ga T3.
Hãng Vietjet Air đã đề xuất khai thác các chuyến bay thẳng tới Côn Đảo sử dụng máy bay Comac ARJ21 của Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 15/4.
Doanh số bán hàng của BYD đã liên tiếp vượt qua Tesla trong hai quý gần đây, đánh dấu sự trỗi dậy mạnh mẽ của ngành công nghiệp sản xuất ô tô Trung Quốc.
Boeing 747-8 là chiếc chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam trong hai ngày 14-15/4.
0