Ô nhiễm nhựa là vấn nạn nghiêm trọng trên toàn cầu
Thế giới đang sản xuất hơn 430 triệu tấn nhựa mỗi năm, trong đó phần lớn trở thành rác thải chỉ sau một lần sử dụng. Riêng tại Việt Nam, ước tính 1,8 triệu tấn rác thải nhựa phát sinh mỗi năm, nhưng chỉ khoảng 27% được tái chế, còn lại bị chôn lấp hoặc đốt bỏ, gây ô nhiễm đất, không khí và nguồn nước.
Tại Việt Nam, rác thải nhựa bắt nguồn từ việc lạm dụng các sản phẩm nhựa, đặc biệt là bao bì. Chính vì vậy, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP chính thức yêu cầu thực hiện cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR). Theo đó, doanh nghiệp phải có trách nhiệm quản lý bao bì sản phẩm sau khi nó trở thành rác thải, bao gồm: thu gom, phân loại, tái chế hoặc xử lý.
Năm nay, Hàn Quốc là nước chủ nhà của Ngày Môi trường thế giới, với các hoạt động trọng điểm diễn ra tại tỉnh Jeju với mục tiêu trở thành “Đảo không nhựa” vào năm 2040.


Khu vực các tỉnh vùng núi Bắc Bộ từ 11 giờ 40 phút đến 16 giờ 40 phút tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm.
Thủ tướng sẽ dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 (UNOC 3) và tiến hành các hoạt động song phương tại Cộng hòa Pháp theo lời mời của Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Tổng thống Cộng hòa Pháp.
Dữ liệu cá nhân không chỉ là tư liệu sản xuất chính để xây dựng công dân số, xã hội số mà còn là “mỏ vàng” cho tội phạm khai thác nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nâng cao chất lượng công tác kiểm toán, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao nhằm tạo bước đột phá về chất lượng, hiệu lực kiểm toán.
Đêm thi thứ 2 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng vào tối 7/6 với phần thi của đội Việt Nam 2 đã để lại nhiều cảm xúc ấn tượng với khán giả.
Tổ công tác số 2097 của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh: Quảng Ngãi và Kon Tum về Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
0