Nút Nguyễn Trãi – Nguyễn Xiển vẫn tắc

Ngày 20/1, khu vực ngã tư Nguyễn Trãi – Nguyễn Xiển – Khuất Duy Tiến vẫn ùn tắc tại nhiều thời điểm, dù đã được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiến hành tổ chức lại giao thông.

Hôm nay (20/1) là ngày thứ ba sau điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển – Khuất Duy Tiến. Thế nhưng, ùn tắc vẫn là trạng thái giao thông phổ biến nhất tại đây. Ngay từ sáng sớm, dòng phương tiện đã nối đuôi nhau thành hàng dài chật vật để qua nút giao, đặc biệt là hướng từ cửa ngõ phía Nam di chuyển vào nội đô.

Anh Nguyễn Thế Tài (phường Kim Giang, quận Hoàng Mai) chia sẻ: "Trước khi ra đường thì mình cũng xem bản đồ rồi, nó sẽ đỏ hoặc vàng, đen xì. Mình biết trước đường tắc rồi nên di chuyển sớm hơn nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng tắc đường ở đoạn đường này. Đường Nguyễn Xiển – Khuất Duy Tiến hôm nào thì cũng tắc."

Tiếp tục tại nút giao này vào lúc 14 giờ chiều, dù phạm vi của khu vực đảo xoay đã thu hẹp hơn so với ngày đầu nhưng do lưu lượng phương tiện dồn về ngã tư cùng lúc quá lớn, dẫn đến ùn tắc tiếp tục gia tăng.

Giao thông đông đúc là vậy, tuy nhiên, chấp hành theo quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168, phần lớn người dân vẫn đi đúng phần đường, dừng chờ đèn tín hiệu theo quy định và tham giao thông theo sự điều tiết của lực lượng chức năng.

Việc ùn ứ kéo dài đã khiến các nút giao thông liền kề cũng bị ảnh hưởng. Tại nút Đại Lộ Thăng Long – Trần Duy Hưng, các phương tiện di chuyển ổn định nhưng khi nhập vào đường Khuất Duy Tiến lại tiếp tục tắc nghẽn.

Hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, thậm chí cả biển cảnh báo “tuyến đường có giám sát, xử phạt bằng camera” đều được lắp đặt rõ ràng, nhưng nhìn vào thực tế, có vẻ như sự ùn tắc tại khu vực này trong thời gian gần đây không đến từ ý thức người dân.

Dự báo càng vào ngày cận Tết thì nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân sẽ còn tăng cao, do đó các cơ quan chức năng cần sớm xem xét đánh giá và có những điều chỉnh giao thông hợp lý để đảm bảo cho việc đi lại của người dân được an toàn, thuận tiện, phục vụ công tác phát triển kinh tế xã hội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Xá lợi Đức Phật, bảo vật quốc gia Ấn Độ, đã được cung nghinh về chùa Quán Sứ – trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào chiều 13/5.

Hà Nội ngày 14/5 tiếp tục đón chào một ngày mới dịu dàng, se lạnh tựa như tiết thu. Nhiệt độ dao động từ 24 - 25 độ, độ ẩm khoảng 85%.

Thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, đón nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng” và khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2025 vào tối 13/5.

LĐLĐ TP. Hà Nội chiều 13/5 đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, biểu dương điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động Thủ đô học tập và làm theo Bác.

Tại phiên thảo luận chiều 13/5, ý kiến ĐBQH bày tỏ sự đồng tình với việc ban hành Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt luật hóa tinh thần "chấp nhận rủi ro" trong nghiên cứu khoa học.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các công việc, nhất là việc lấy ý kiến nhân dân về nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 đảm bảo đúng tiến độ.