Nuôi dưỡng mạch nguồn văn hóa Thủ đô

Hà Nội phải khẳng định vai trò là trung tâm hội tụ và lan tỏa các giá trị “Văn hiến – Bản sắc – Sáng tạo”, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất cho phát triển bền vững.

Tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đã được các đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội trao đổi, thảo luận các các phiên họp tổ sáng nay để hoàn thiện trong Dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII.

Tại tổ 3, các ý kiến tập trung vào việc xây dựng, phát huy công nghiệp văn hóa, nâng cao chất lượng truyền thông định hướng, và nuôi dưỡng mạch nguồn văn hóa của Thủ đô – mạch nguồn kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa lòng dân và chính quyền.

Tăng cường sức mạnh thông tin chính thống – xây nền cho công nghiệp văn hóa

Đài PTTH Hà Nội

Đại biểu Nguyễn Kim Khiêm - Tổng Giám đốc - Tổng Biên tập Đài PTTH Hà Nội

Đại biểu Nguyễn Kim Khiêm, Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội cho rằng trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, dòng thông tin chính thống của các cơ quan nhà nước cần được tăng cường mạnh mẽ hơn nữa để giữ vai trò dẫn dắt và định hướng dư luận xã hội.

Ông dẫn chứng: Trong trận mưa lịch sử cách đây ba tuần hay sự cố ở Trung Giã, Đa Phúc (khu vực huyện Sóc Sơn cũ), các lực lượng chức năng đã vào cuộc khẩn trương, kịp thời và trách nhiệm, song thông tin trên mạng xã hội lại phản ánh lệch lạc, tạo nên “bức tranh méo mó” về nỗ lực của chính quyền.

Theo ông Khiêm, đây không chỉ là thách thức truyền thông mà còn là vấn đề an ninh phi truyền thống, khi thông tin thiếu kiểm chứng có thể ảnh hưởng đến niềm tin xã hội. Ông nhấn mạnh: “Công tác định hướng truyền thông của thành phố vẫn chưa tương xứng với quy mô, vị thế và tốc độ phát triển của Thủ đô. Chúng ta cần nhìn nhận truyền thông như một cấu phần của công nghiệp văn hóa – là phương tiện nuôi dưỡng đời sống tinh thần, góp phần tạo dựng niềm tin và bản sắc trong nhân dân”.

Theo đại biểu, trong bối cảnh mạng xã hội đang chi phối mạnh mẽ đến dư luận, nhiệm vụ quan trọng của hệ thống truyền thông Thủ đô là phải củng cố niềm tin của công chúng bằng những thông tin chính thống, kịp thời và thuyết phục. Ông chia sẻ, để làm được điều đó, cần trước hết nâng cao nhận thức và tăng tính chủ động của các cấp cơ sở trong việc phối hợp, cung cấp thông tin cho báo chí. Khi chính quyền cơ sở minh bạch, cập nhật và đồng hành cùng truyền thông, thì tiếng nói chính thống mới đủ sức lan tỏa, định hướng dư luận xã hội.

Bên cạnh đó, ông đề nghị Thành phố quan tâm đầu tư nguồn lực, thiết bị và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí – truyền thông. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại không chỉ giúp các cơ quan truyền thông bắt kịp xu thế tiếp nhận thông tin mới của công chúng, mà còn tạo điều kiện để thông tin về các hoạt động của thành phố được truyền tải nhanh chóng, sinh động và hấp dẫn hơn.

Ông Nguyễn Kim Khiêm cũng nhấn mạnh, truyền thông phải được nhìn nhận như một thành tố quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Truyền thông không chỉ là công cụ tuyên truyền, mà là “hạ tầng mềm” mở đường cho các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo của Hà Nội lan tỏa rộng rãi, góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần phong phú và xây dựng thương hiệu văn hóa đặc trưng của Thủ đô.

“Thành phố đã có nghị quyết về công nghiệp văn hóa, nhưng để hiện thực hóa được nghị quyết đó, cần thêm sự chỉ đạo đồng bộ, kiểm tra, đánh giá thường xuyên, để văn hóa và truyền thông cùng góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú, hiện đại cho người dân”, ông Khiêm khẳng định.

Giữ mạch ngầm văn hóa – nuôi dưỡng cội nguồn bản sắc Hà Nội

Đài PTTH Hà Nội

NDND Trung Hiếu – Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội

Từ góc nhìn của người nghệ sĩ, Đại biểu Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, ví văn hóa như dòng chảy có hai tầng: bề nổi và mạch ngầm. Bề nổi là những hoạt động, chương trình rực rỡ, còn mạch ngầm là giá trị cốt lõi – truyền thống, nghệ thuật chính thống, những sáng tạo âm thầm nhưng bền bỉ làm nên cốt cách Thủ đô.

Ông chia sẻ: “Có nhiều người lần đầu bước vào nhà hát mới thấy mình đã bỏ lỡ những giá trị sâu sắc của văn hóa Hà Nội. Mạch ngầm ấy vẫn chảy, vẫn hiện hữu trong từng vở diễn, từng tác phẩm, chỉ cần được khơi mở và lan tỏa”. Theo ông, giữ mạch ngầm ấy chính là nhiệm vụ của công nghiệp văn hóa – nơi văn hóa không chỉ là sản phẩm tinh thần mà còn là một ngành kinh tế sáng tạo, góp phần làm giàu tâm hồn và nâng tầm vị thế Thủ đô.

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu cho rằng, để nuôi dưỡng mạch nguồn văn hóa Thủ đô, Hà Nội cần quan tâm hơn nữa đến không gian sáng tạo và cơ chế đặt hàng các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật. Theo ông, “giữ được nhà hát ở lõi trung tâm chính là giữ lại trái tim văn hóa của Hà Nội”. Những thiết chế văn hóa như nhà hát, bảo tàng, trung tâm nghệ thuật phải được đặt ở khu vực trung tâm – nơi người dân và du khách có thể dễ dàng tiếp cận, cảm thụ, và từ đó hình thành nên đời sống văn hóa đô thị năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm chất Hà Nội.

Ông cũng nhấn mạnh, việc đặt hàng tác phẩm nghệ thuật không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ chính trị, mà phải hướng tới những giá trị nghệ thuật và nhân văn đích thực. Thành phố cần đặt hàng những vở diễn, tác phẩm lớn mang hơi thở thời đại, phản ánh tâm hồn người Hà Nội, đồng thời nuôi dưỡng đội ngũ nghệ sĩ sáng tạo có tâm và có tầm. Theo Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu, chỉ khi cơ chế đặt hàng dựa trên chất lượng và giá trị sáng tạo, nghệ thuật Thủ đô mới thực sự phát triển bền vững.

Đặc biệt, đại biểu đề nghị Hà Nội tiếp tục bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, cải lương, múa rối – những di sản từng có thời bị lãng quên nhưng đang dần hồi sinh mạnh mẽ. Đó chính là những “mạch ngầm” văn hóa cần được khơi dậy, để Hà Nội vừa hiện đại, vừa luôn giữ được cốt cách ngàn năm văn hiến.

“Chính mạch ngầm âm thầm ấy mới là dòng nước nuôi dưỡng bản sắc văn hóa của Hà Nội – Thủ đô của văn hiến và sáng tạo”, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu khẳng định.

Hiện thực hóa tầm nhìn văn hiến, bản sắc, sáng tạo

Đài PTTH Hà Nội

Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND TP. Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên thảo luận tổ

Phát biểu tại tổ thảo luận, Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định: trong10 nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XVIII, phát triển văn hóa và con người Hà Nội tiếp tục được đặt ở vị trí trung tâm. Ông cho biết, ngay nhiệm kỳ XVII, Hà Nội đã tiên phong ban hành Đề án về phát triển công nghiệp văn hóa, đây là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục triển khai trong nhiệm kỳ mới, gắn với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Đại hội ngày 16/10.

“Công nghiệp văn hóa không chỉ là kinh tế văn hóa, đó là cách để chúng ta bảo tồn, phát huy di sản, nuôi dưỡng đội ngũ sáng tạo, và tạo nguồn lực mới cho sự phát triển của Thủ đô”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển văn hóa Thủ đô phải bắt đầu từ hành động cụ thể. Ông đề nghị các cấp, các ngành nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết của Đại hội thành những chương trình hành động có lộ trình rõ ràng, có sản phẩm cụ thể, phản ánh trực tiếp vào đời sống nhân dân.

Theo Chủ tịch UBND TP, để làm được điều đó, trước hết cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển công nghiệp văn hóa, tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích xã hội hóa, hỗ trợ mạnh mẽ cho hoạt động sáng tạo, sản xuất và quảng bá các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật. Cùng với đó là việc phát triển không gian và hạ tầng văn hóa – hình thành các khu phố sáng tạo, trung tâm nghệ thuật, bảo tàng mở, tuyến phố biểu diễn; gắn phát triển văn hóa với du lịch và xây dựng thương hiệu “Hà Nội – Thành phố sáng tạo”.

Một trụ cột quan trọng khác được Chủ tịch Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh là đầu tư cho “con người văn hóa Thủ đô” – những người sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa Hà Nội. Thành phố sẽ chú trọng công tác đào tạo, tôn vinh, đãi ngộ đối với đội ngũ nghệ sĩ, nhà sáng tạo, cán bộ làm công tác văn hóa, truyền thông, qua đó nuôi dưỡng nguồn lực con người – yếu tố cốt lõi để văn hóa Thủ đô phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh khẳng định: “Muốn nuôi dưỡng mạch nguồn văn hóa, chúng ta phải tạo điều kiện để cả nước ngầm và nước mặt cùng chảy – tức là vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa phát triển sản phẩm sáng tạo hiện đại, góp phần làm giàu bản sắc Thủ đô”. Ông cũng nhấn mạnh tinh thần hành động của Tổng Bí thư Tô Lâm: “nghĩ kỹ, làm nhanh, làm có kết quả và an toàn”, biến nghị quyết thành hiện thực ngay trong những tháng đầu của nhiệm kỳ XVIII.

Theo Chủ tịch Trần Sỹ Thanh, Hà Nội muốn phát triển bền vững thì phải khơi dậy và nuôi dưỡng mạch nguồn văn hóa của mình. Đó là sự kết hợp giữa năng lực truyền thông chính thống mạnh mẽ, công nghiệp văn hóa hiện đại, và mạch ngầm giá trị văn hiến được gìn giữ qua từng người dân, từng nghệ sĩ, từng góc phố. Khi văn hóa trở thành động lực, Hà Nội sẽ thực sự là Thủ đô “Văn hiến – Bản sắc – Sáng tạo” như Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi gắm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời