Thủ tướng Australia cam kết ưu tiên lợi ích quốc gia

Sau chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã có buổi gặp gỡ với các cử tri và khẳng định cử tri Australia lựa chọn sự đoàn kết thay vì chia rẽ, đồng thời cam kết tiếp tục ưu tiên lợi ích quốc gia.

Tại một quán cà phê ở khu vực Leichhardt, thuộc thành phố Sydney, nằm trong khu vực bầu cử của ông, Thủ tướng Anthony Albanese đã bắt tay và trò chuyện với người dân địa phương. Ông được chào đón bởi nhiều người ủng hộ và giới truyền thông trong không khí phấn khởi sau chiến thắng.

Phát biểu trước báo giới, ông Albanese nhấn mạnh: “Người dân Australia đã bỏ phiếu cho sự đoàn kết, chứ không phải chia rẽ.” Ông cho biết đã nhận được nhiều thông điệp chúc mừng nồng nhiệt từ các nhà lãnh đạo thế giới sau khi giành chiến thắng. Khi được hỏi về kế hoạch thăm Mỹ, Thủ tướng Albanese khẳng định ưu tiên trước mắt là trong nước. Ông nói rõ: “Công việc của tôi là ở đây đại diện cho lợi ích quốc gia của Australia”.

Chiến thắng của ông Albanese được xem là một tín hiệu cho thấy cử tri Australia mong muốn hướng tới một tương lai ổn định và thống nhất hơn, sau thời gian dài đối mặt với những thách thức về kinh tế và môi trường.

Trong cuộc tổng tuyển cử vừa diễn ra, Thủ tướng Anthony Albanese cùng Công đảng Australia đã giành chiến thắng thuyết phục, mở ra nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp. Đây là lần đầu tiên sau hai thập kỷ, một Thủ tướng Australia giữ vững quyền lực qua hai kỳ bầu cử liên tiếp.

Thủ tướng Albanese khẳng định sẽ tiếp tục đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, đồng thời nhấn mạnh rằng nhiệm kỳ mới là cơ hội để chính phủ thực hiện các cải cách lớn nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững và công bằng xã hội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/6 tuyên bố lực lượng quân đội nước này đã lần đầu tiên tiến vào khu vực Dnipropetrovsk, kể từ khi bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022.

Các nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã nối lại đàm phán tại London (Anh) vào ngày 9/6, với hy vọng giảm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Quyết định triển khai 2.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles để đối đầu với người biểu tình của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

58,2% số người được hỏi bày tỏ kỳ vọng tân Tổng thống Lee Jae Myung sẽ đảm đương tốt các vấn đề của quốc gia, theo kết quả một cuộc khảo sát được công bố ngày 9/6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo các quan chức liên bang hàng đầu thực hiện “mọi biện pháp cần thiết” nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn, bạo lực kéo dài nhiều ngày tại Los Angeles.

Nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Pháp - Renault đang lên kế hoạch sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) tại Ukraine.