Nữ nghệ sĩ mang âm nhạc dân tộc đến châu Âu
Trở thành cô giáo dạy đàn cũng là ước mơ từ nhỏ, và là mục tiêu phấn đấu trong suốt quá trình học tập của Nguyễn Minh Trang. Suốt nhiều năm qua, Minh Trang cùng với cây đàn trên vai miệt mài trên những chuyến tàu đi về giữa các nước, tận tình giảng dạy âm nhạc dân tộc cho các thế hệ người Việt ở châu Âu.


Con rất là thích đàn tranh và đàn bầu vì nó là những loại nhạc cụ hiếm của Việt Nam. Con rất thích văn hoá của Việt Nam nên việc được cô Trang dạy những loại nhạc cụ này khiến con cảm thấy rất là may mắn và hạnh phúc.
Bạn Thiện Vi - Học viên tại Thuỵ Sỹ


Mặc dù mỗi chuyến đi không phải lúc nào cũng thuận lợi, dễ dàng, nhưng tình yêu dành cho Tổ quốc, ý thức sâu sắc về bổn phận của một người con đất Việt trong việc bảo tồn và phát triển bộ môn đàn tranh nói riêng và nền âm nhạc dân tộc của Việt Nam nói chung, đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam đến với bạn bè trên thế giới đã tiếp sức cho người nghệ sĩ trẻ vượt qua mọi trở ngại để làm tròn sứ mệnh với quê hương.
Tôi nghĩ rằng có rất nhiều điều tiềm năng ở âm nhạc Việt Nam mà mọi người chưa được biết tới rộng rãi. Nhưng với người biểu diễn có chuyên môn và trình độ cao như Minh Trang, chúng tôi có thể tới gần hơn với nền văn hoá này.
GS. Savier Bouvier - Trưởng Bộ môn âm nhạc dân tộc, Học viện nhạc Geneve, Thuỵ Sỹ.
Với hơn 20 năm kinh nghiệm biểu diễn, ở bất kỳ sân khấu tại quốc gia nào, Minh Trang cũng đều có thể chơi nhiều nhạc cụ như đàn bầu, đàn T’rưng... và dồn hết cảm xúc, nhiệt huyết, mong muốn đem tới khán giả những tiết mục đặc sắc.

Các loại nhạc cụ này đã trở thành tri kỷ, những người bạn không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của Trang. Dù Trang ở Việt Nam, hay sang Trung Quốc du học hay hiện nay Trang ở Thuỵ Sỹ thì Trang luôn mang người bạn này bên mình. Trang luôn mong muốn người bạn này sẽ được mọi người biết tới và quan tâm nhiều hơn.
Nguyễn Minh Trang - Nghệ sĩ đàn tranh sống tại thành phố Lausanne, Thuỵ Sỹ.

Với mong muốn đưa âm nhạc Việt ra thế giới qua từng tiết mục biểu diễn, đặc biệt, trong hoạt động thường niên "Ngày hội văn hóa Việt Nam - Thụy Sỹ", phần biểu diễn của cô đã để lại những ấn tượng cho các khách tham dự và góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết, tình đoàn kết và giao lưu văn hóa giữa hai nước, cũng như bạn bè quốc tế.


Sau thành công của triển lãm đầu tiên "Mơ xuân" năm 2022, nữ nghệ sĩ điêu khắc Lưu Thanh Lan đã tổ chức triển lãm cá nhân lần thứ hai mang tên “Không gian phồn thực”.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội sáng 11/5 đã trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025.
Tại Việt Nam, ngành hoa cây cảnh ngày càng khẳng định vai trò trong nông nghiệp hiện đại với diện tích trồng khoảng 45.000 ha, giá trị sản xuất trên 45.000 tỷ đồng/năm và kim ngạch xuất khẩu vượt 100 triệu USD.
Nằm trong khuôn khổ của triển lãm “Sắc Lụa”, Workshop “Nhuộm khăn tơ tằm” của họa sĩ Hội Trần đã mang đến một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và đầy thú vị cho những người tham gia.
Triển lãm “Hà Nội ơi” được tổ chức nhân dịp ra mắt cuốn sách ảnh cùng tên. Qua lăng kính của 9 nhiếp ảnh gia, Triển lãm hé lộ những khung cảnh đặc trưng, mang đậm dấu ấn thời gian và văn hóa.
Triển lãm “Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình” sẽ diễn ra từ ngày 16-30/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).
0