Nông nghiệp Thủ đô đứng thứ hai miền Bắc

Dù chịu ảnh hưởng nặng từ cơn bão số 3 nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm của toàn ngành, năm 2024, nông nghiệp Hà Nội vẫn có tốc độ tăng trưởng dương 2,52%, đứng thứ hai trong số các tỉnh, thành phía Bắc. Xây dựng nông thôn mới và các sản phẩm OCOP tiếp tục dẫn đầu cả nước.

Nông thôn mới Thủ đô dẫn đầu cả nước 

Bà Bùi Thị Hòa, người dân tộc Mường, xã Đông Xuân, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, cảm nhận rất  rõ về những đổi thay của quê hương và đời sống của nhân dân xã mình sau khi hợp nhất với Hà Nội. Định hướng lấy du lịch sinh thái làm điểm đột phá trong xây dựng nông thôn mới đã thay đổi tư duy và cách phát triển kinh tế của đồng bào dân tộc Mường ở Đông Xuân.

Bà Bùi Thị Hòa chia sẻ: “15 năm nay thì khác hẳn với ngày xưa. Đời sống khang trang hơn, đi lại sinh hoạt tiện lợi lắm. Đường cái toàn bê tông, nhựa, điện đóm đầy đủ".

Chọn thế mạnh làng nghề để bứt phá, đó là cách xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, đã làm và thành công trong xây dựng nông thôn mới. Năm 2016, xã Chuyên Mỹ đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, năm 2023 tiếp tục đạt nông thôn mới nâng cao. Chuyên Mỹ đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Việc lựa chọn phát triển làng nghề gắn với du lịch đã làm thay đổi đời sống của người dân Chuyên Mỹ. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người tại Chuyên Mỹ đạt 80,5 triệu đồng/năm. Đường làng ngõ xóm phong quang, sạch đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã được nâng lên.

Ông Vũ Hồng Oanh – Phó Bí thư Đảng ủy xã Chuyên Mỹ, cho hay: “Đối với xã Chương Mỹ, 7/7 thôn đều là làng nghề truyền thống được thành phố Hà Nội công nhận. Chúng tôi tiếp tục duy trì hỗ trợ cũng như động viên người dân, đặc biệt là các gia đình có nghề truyền thống thì phát huy tốt hơn".

Hà Nội năm nay đứng vị trí top đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới. Thành phố đã có 18/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới; ba huyện Thanh Trì, Gia Lâm, Hoài Đức được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, Hà Nội đã vượt chỉ tiêu 151% so với kế hoạch và là đơn vị dẫn đầu cả nước về các sản phẩm OCOP.

Một số sản phẩm làng nghề vươn ra thị trường quốc tế

Hơn 2 tỷ USD xuất khẩu nông sản, hai làng nghề tiêu biểu được tham gia mạng lưới các Thành phố sáng tạo thủ công toàn cầu  là con số ấn tượng của ngành nông nghiệp trong năm 2024.

Doanh nghiệp chuyên sản xuất miến dong Dương Kiên, huyện Quốc Oai, nhiều năm nay đã xuất khẩu nông sản sang thị trường các nước Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ. Mỗi năm, doanh nghiệp này thu khoảng 5 triệu USD về cho đất nước.

Ông Dương Đình Khôi – Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Dương Kiên, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, cho biết: “Mọi người cũng biết vệ sinh an toàn thực phẩm của các nước rất khó. Chúng tôi phải làm sao đáp ứng được từ khâu sản xuất đến khâu đóng gói, đến xuất sang nước ngoài là phải đảm bảo về số lượng, chất lượng, hình thức để công ty càng ngày càng phát triển".

Còn Hợp tác xã sản xuất và cung ứng rau quả sạch Thắng Lợi, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, mỗi năm xuất được khoảng 800 tấn chuối sang thị trường Trung Quốc. Theo hợp tác xã, việc xây dựng được thương hiệu, nhãn hiệu là quan trọng để xuất khẩu.

Làng nghề gốm sứ Bát Tràng và tơ lụa Vạn Phúc là hai làng nghề truyền thống đầu tiên của Việt Nam đã được Hội đồng Thủ công thế giới công nhận là thành viên của Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo toàn thế giới. Đây vừa là vinh dự cũng như cơ hội cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội vươn tầm thế giới.

Tiến sĩ Sitthichai Smanchat – Phó Chủ tịch Hội đồng thủ công khu vực Đông Nam châu Á, cho biết: “Chúng tôi rất trân trọng sự hỗ trợ của chính phủ và khu vực kinh tế tư nhân đối với ngành thủ công và nhận thấy rằng họ đã đạt được nhiều thành công trong thị trường nội địa cũng như xuất khẩu. Chúng tôi vô cùng tự hào về thành phố thủ công mỹ nghệ này và rất mong có nhiều cơ hội trở lại nơi này”.

Luật Thủ đô được Quốc hội thông qua và các chính sách khuyến khích phát triển ngành nông nghiệp của Hà Nội là cơ hội để ngành nông nghiệp Thủ đô tiếp tục bứt phá theo hướng sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững trong tương lai.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mỗi công dân Thủ đô phải trở thành một công dân số; mỗi cán bộ Mặt trận, mỗi đoàn viên, hội viên phải là người tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội thông báo danh sách phương tiện ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tháng 03/2025 (từ ngày 01/03/2025 đến ngày 31/03/2025), được phát hiện qua hệ thống giám sát.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương đẩy mạnh xúc tiến thương mại sang các thị trường mới, thông tin kịp thời cho các doanh nghiệp về chính sách của các thị trường và hỗ trợ các doanh nghiệp thích nghi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ công bố Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA INDEX) của các địa phương năm 2024 trong chiều 8/4.

Khi xử lý thủ tục "phi địa giới hành chính", người dân "cứ gần chỗ nào giải quyết thủ tục hành chính là đến; gặp trụ sở ở đâu là có thể giải quyết được thủ tục hành chính". Đây chính là nhiệm vụ mà Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố tại cuộc làm việc vào chiều 8/4.

Chiếc xe Lexus đang di chuyển nghi mất lái đã lao lên vỉa hè rồi tông vào một người đi bộ và một chiếc xe máy điện, vụ tai nạn xảy ra tại thành phố Sơn La.