Nông dân hạnh phúc, nông thôn hiện đại, nông nghiệp tiên tiến
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và kết quả mà ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đạt được, đóng góp quan trọng vào thành tựu, kết quả chung của cả nước, nhất là trong trong phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi); bảo đảm an ninh lương thực và đóng góp quan trọng vào thặng dư xuất khẩu…
Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế ngành Nông nghiệp cần tập trung khắc phục, Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2025 là năm cả nước tăng tốc, bứt phá, do đó, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng phải tăng tốc, bứt phá với mức tăng trưởng 3,5 đến 4%. Thủ tướng chỉ đạo ngành Nông nghiệp phải làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, xây dựng chiến lược, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn để phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; góp phần đắc lực, hiệu quả chống biến đổi khí hậu, nhất là tại các địa bàn trọng điểm… Với mục tiêu nông dân phải được ấm no, hạnh phúc hơn; nông thôn hiện đại hơn; nông nghiệp tiên tiến hơn.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực thiện hiệu quả kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2025; đồng thời khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế; đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo ba nhóm trục sản phẩm chủ lực; thực hiện hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; tổ chức lại sản xuất theo hướng phát triển bền vững; khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; tăng cường liên kết nhà nông - nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà băng; phát triển thị trường và xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam.
Thủ tướng chỉ rõ, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành, địa phương phải tập trung phát triển kinh tế biển, đẩy mạnh nuôi trồng, chế biển thuỷ sản; giải quyết dứt điểm các khuyến nghị của EC để gỡ “Thẻ vàng” IUU. Trong năm 2025, cần ngăn chặn và xử lý nghiêm tàu cá khai thác trái phép ở nước ngoài; phát triển kinh tế lâm nghiệp, gắn với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai; đẩy mạnh hội nhập, hợp tác quốc tế, nhất là đẩy mạnh ngoại giao nông nghiệp.
Yêu cầu xác định “người nông dân là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực; nông nghiệp là động lực; nông thôn là nền tảng”, Thủ tướng tin tưởng, năm 2025 và thời gian tới, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.


Một tài xế xe tải ở Hà Tĩnh dừng đỗ xe chắn hết lối đi, sau khi bị nhắc nhở đã sử dụng hung khí hành hung người khác.
Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hải Dương sáng 7/4 đã mời những người liên quan đoàn xe đám cưới vi phạm các quy định về an toàn giao thông trên Quốc lộ 5 đến trụ sở làm việc và lập biên vi phạm.
Bộ Công an đã đưa ra đấu giá 49.751 biển trong số 1,55 triệu biển số mô tô, xe gắn máy, trong ngày đầu của phiên đấu giá thứ 6 vào ngày 8/4.
Việc kết hợp xử lý vi phạm qua camera an ninh đã phần nào tạo tính răn đe, thay đổi nhận thức đối với người tham gia giao thông tại Hà Nội.
Không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra với nguyên nhân vượt ẩu, thiếu chú ý quan sát từ vị trí tài xế.
Lực lượng chức năng tại Hà Nội đề xuất lắp dải phân cách tại điểm chân cầu T133 đường Vành đai 3, tăng thời gian đèn xanh được rẽ từ Nghiêm Xuân Yêm sang đường Phạm Tu để tạo thuận lợi cho di chuyển giao thông.
0