Nông dân Hàn Quốc trồng thành công trái cây nhiệt đới

Tại đất nước có mùa đông khắc nghiệt Hàn Quốc, nhiều người nông dân đã bất ngờ trồng thử nghiệm thành công một số loại trái cây nhiệt đới như chuối hay đu đủ.

Biến đổi khí hậu đã và đang đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp không chỉ ở diện tích và năng suất trồng trọt mà thậm chí thay đổi cả các loại cây trồng canh tác.

Tại đất nước có mùa đông khắc nghiệt Hàn Quốc, nhiều người nông dân đã bất ngờ trồng thử nghiệm thành công một số loại trái cây nhiệt đới.

Nông dân Hàn Quốc trồng thử nghiệm trái cây nhiệt đới 

Ông Ma Myung-sun, 73 tuổi, là một trong số nhiều người nông dân ở Hàn Quốc đang thử nghiệm trồng các loại cây mới phù hợp với khí hậu ấm hơn. Không chỉ dừng lại ở chuối, ông đang mở rộng quy mô trồng các loại cây cận nhiệt đới khác như đu đủ. Năm 2006, ông đã mở cửa vườn lê cho người dân thành phố đến tham quan.

Ông Ma Myung-Sun cho biết: “Lúc đầu, tôi lo lắng không biết liệu cây chuối có thực sự ra quả không. Vì vậy, thật tuyệt khi nhìn thấy cây ra quả, sau 10 năm trồng thử nghiệm”.

Chuối trong vườn nhà ông Ma Myung-Sun.

Trái cây nhiệt đới và cận nhiệt đới thường có giá đắt đỏ ở Hàn Quốc. Nhưng giờ đây, người tiêu dùng sẽ có thể mua sản phẩm địa phương với giá rẻ hơn nếu chúng được trồng phổ biến ở nước này.

Chị Kim Ji-Youn, người dân Hàn Quốc, cho biết: “Con tôi thích chuối. Vậy nên, thật tuyệt nếu Hàn Quốc tự trồng và thu hoạch được chuối. Giá cả sẽ giảm”.

Hàn Quốc nằm trong vùng khí hậu ôn đới và có 4 mùa rõ rệt, nhưng khí hậu của nước này dường như đang ấm hơn và ẩm ướt hơn trong suốt cả năm. Kể từ năm 2012, nhiệt độ trung bình hàng năm ấm lên liên tục.

Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc, nhiệt độ trung bình năm ngoái là 13,7 độ C, mức cao nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi chép vào năm 1973. Trong khi đó, lượng mưa trong mùa mưa năm ngoái là 660,2mm trên toàn quốc, gần gấp đôi con số trung bình hàng năm là 356,7mm.

Thành công của những người nông dân Seoul trong việc trồng chuối

Ông Kim Kwang-Soo, Giáo sư ngành nông nghiệp và khoa học sự sống, Đại học Quốc gia Seoul, nhận định: “Điều kiện khí hậu của Hàn Quốc đang trở nên giống với các vùng cận nhiệt đới. Vì vậy, điều quan trọng đối với người nông dân là tìm ra các giống cây trồng phù hợp với điều kiện nhiệt độ mới này. Việc dự đoán thời điểm nên trồng các loại cây trồng mới và khu vực có thể trồng chúng cũng rất quan trọng. Đó có thể là một cách để vượt qua cuộc khủng hoảng khí hậu”.

Thành công của những người nông dân Seoul trong việc trồng chuối và một số trái cây nhiệt đới trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao là minh chứng cho khả năng thích ứng và đổi mới của họ. Nỗ lực này không chỉ mang lại lợi ích cho nền kinh tế địa phương mà còn nêu bật nhu cầu cấp thiết phải giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Theo Cục Phát triển nông thôn của Hàn Quốc, diện tích canh tác các loại cây trồng cận nhiệt đới ở Hàn Quốc đã tăng hơn 11 lần, từ khoảng 295 ha vào năm 2021 lên 3.306 ha vào năm 2023, với 67 trang trại trồng chuối ở phía nam.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vòng tiếp xúc mới giữa Nga và Mỹ có thể diễn ra trong tuần này.

Chính quyền Gaza ngày 6/4 cho biết, quân đội Israel đã phá hủy 90% khu dân cư ở thành phố Rafah, phía Nam Gaza kể từ tháng 10/2023.

Đã có hơn 50 nước liên hệ với Nhà Trắng để bắt đầu đàm phán thương mại sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế quốc gia Mỹ Kevin Hassett tiết lộ.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhấn mạnh sửa đổi Hiến pháp là cần thiết, nhằm đảm bảo chủ quyền nhân dân và thống nhất đất nước.

Giáo hoàng Francis bất ngờ xuất hiện trước công chúng vào ngày 6/4, sau khi xuất viện cách đây hai tuần sau vì điều trị viêm phổi kép.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk đề xuất Mỹ và châu Âu trong tương lai có thể tiến tới xóa bỏ thuế quan, hướng tới việc thiết lập một khu vực thương mại tự do giữa châu Âu và Bắc Mỹ