Nỗi lo về tăng trưởng tiền lương tại Nhật Bản
Đồng yên yếu có nguy cơ làm giảm lợi ích của việc tăng lương được mong đợi từ lâu mà các nhà hoạch định chính sách hy vọng sẽ thúc đẩy một chu kỳ kinh tế lành mạnh.
Bất chấp đà tăng, yếu tố thúc đẩy việc bán tháo đồng yên - chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ - vẫn không thay đổi. Theo thống kê của Liên đoàn lao động Rengo, các cuộc đàm phán về lương mùa xuân năm nay đã tạo ra mức tăng trung bình 5,1%, lần đầu tiên đạt mức 5% sau 33 năm.
Tuy nhiên, tăng trưởng tiền lương không theo kịp lạm phát. Theo cuộc khảo sát của Ngân hàng trung ương Nhật Bản BOJ, có tới 95% người dân Nhật Bản cảm thấy giá cả đã tăng trong năm qua, vượt mức 90% trong quý thứ 8 liên tiếp.

Nỗi lo về tăng trưởng tiền lương tại Nhật Bản.
Cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ trong tháng 6 đã tăng từ mức 94,4% ba tháng trước đó, hầu hết người tiêu dùng tiếp tục cảm nhận tác động của việc tăng giá liên tục đối với các nhu yếu phẩm hàng ngày trong bối cảnh đồng yên suy yếu.
Mức tăng giá trung bình hàng năm mà người trả lời khảo sát nhận thấy là 15,7%, tăng từ mức 14,2% trong cuộc khảo sát tháng 3. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 87,5% số người được hỏi tin rằng giá sẽ còn cao hơn trong một năm nữa, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 6/2008.


30 doanh nghiệp đã vinh dự nhận Giải thưởng Mạc Đĩnh Chi - Thương hiệu số 1 nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã kêu gọi lãnh đạo Quốc hội nước này nâng trần nợ công trước giữa tháng 7/2025. Nếu không, Chính phủ liên bang có thể đạt đến giới hạn nợ hiện tại vào tháng 8/2025.
Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày họp cấp cao đầu tiên về các vấn đề kinh tế và thương mại tại Geneva, Thụy Sĩ và được Tổng thống Donald Trump đánh giá là đạt được bước tiến bộ lớn.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất phát hành hơn 1,4 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 64,58%.
FPT Telecom (MCK: FOX) đã có văn bản thông báo về việc phát hành gần 246,3 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Nhìn lại bốn tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 1,75 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do giá xuất khẩu bình quân giảm 20%, chỉ còn 514 USD/tấn.
0