Nợ quốc gia Mỹ tăng 1.000 tỷ USD sau 100 ngày

Theo dữ liệu từ Bộ Tài chính Mỹ, nợ công nước này đã vượt mốc 34.000 tỷ USD vào ngày 4/1, sau khi vượt mốc 33.000 tỷ USD vào ngày 15/9/2023. Tốc độ này có nghĩa, nợ quốc gia của Mỹ tăng thêm 1.000 tỷ USD chỉ sau khoảng 100 ngày. Trước đó, quá trình tăng 1.000 tỷ USD thường mất khoảng 8 tháng hoặc lâu hơn.

Nhiều nhận định cho rằng, nếu tốc độ này được duy trì, thì mỗi năm nợ công Mỹ sẽ tăng khoảng 3.600 tỷ USD, được xem là một con số "khổng lồ".

Trong thời gian gần đây, chi tiêu cho quốc phòng được coi là "gánh nặng" nợ hàng đầu với chính phủ Mỹ. Theo ước tính từ Capital Group, trong 5 năm tới, Mỹ có thể sẽ sớm chi nhiều hơn cho việc thanh toán lãi nợ so với quốc phòng, khiến đây trở thành gánh nặng lớn thứ 2 đối với ngân sách.

Nợ quốc gia Mỹ tăng 1 nghìn tỷ USD sau 100 ngày

Moody’s Investor Service đã hạ triển vọng xếp hạng của chính phủ Mỹ từ ổn định xuống tiêu cực trong tháng 11 do rủi ro gia tăng về sức mạnh tài chính của nước này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giá dầu đã tăng khoảng 1,5% và chốt phiên ở mức cao nhất hai tuần, sau khi thỏa thuận thuế quan tạm thời giữa Mỹ và Trung Quốc làm dấy lên hy vọng về việc chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Sau khi Mỹ và Trung Quốc đồng ý cắt giảm thuế quan và hạ nhiệt căng thẳng thương mại, các nhà giao dịch đã giảm bớt dự đoán về số lần Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay xuống còn hai lần.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo chuyển cổ phiếu BCG của Công ty Cổ phần Bamboo Capital sang diện kiểm soát kể từ ngày 13/5, do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Cơ quan thuế các cấp đến nay đã ban hành gần 61.500 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với số tiền thuế nợ là hơn 83.000 tỷ đồng, thu được gần 5.000 tỷ đồng của 7.309 người nộp thuế đang bị tạm hoãn xuất cảnh.

Để góp phần tạo động lực thúc đẩy, phát triển cho nền kinh tế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, Chính phủ cho rằng cần tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đến hết 31/12/2026.

Đại diện nhiều hiệp hội, ngành hàng đã đề nghị bãi bỏ quy định bắt buộc doanh nghiệp phải “công bố hợp quy” trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.