Nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn tại Gaza

Các quốc gia thành viên HĐBA Liên hợp quốc, ngoại trừ Mỹ, đã ra tuyên bố chung xác định nạn đói tại Dải Gaza là một “cuộc khủng hoảng do con người gây ra”.

Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và vĩnh viễn tại Dải Gaza; trả tự do cho các con tin, tăng viện trợ và dỡ bỏ mọi hạn chế đối với việc cung cấp nhu yếu phẩm vào Gaza.

Bà Barbara Woodward, Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc nhấn mạnh: "Việc Ủy ban Nhân quyền Quốc tế (IPC) xác nhận nạn đói ở thành phố Gaza - đánh dấu nạn đói đầu tiên được chính thức ghi nhận trong lịch sử hiện đại ở Trung Đông. Điều này hoàn toàn là do con người gây ra và là một sự phẫn nộ về mặt đạo đức. Hơn 100 trẻ em ở Gaza đã chết vì suy dinh dưỡng, trong khi lương thực vẫn nằm ở biên giới Gaza. Anh phản đối bất kỳ hành động nào làm suy yếu tính khả thi của giải pháp hai nhà nước và mục tiêu lâu dài của người Israel và người Palestine chung sống hòa bình và an ninh”.

Phát biểu tại phiên họp mở của Hội đồng Bảo an về vấn đề Palestine - Israel, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc Cảnh Sảng cũng hối thúc Israel ngay lập tức dừng các hoạt động quân sự ở Dải Gaza. Ông cho rằng: “Israel vẫn đang thúc đẩy kế hoạch quân sự nhằm chiếm đóng Gaza. Kế hoạch này, một khi được thực hiện, chắc chắn sẽ dẫn đến đổ máu và di tản nhiều hơn, làm gia tăng nguy cơ và bất ổn mà cả người dân Gaza và các con tin bị giam giữ đang phải đối mặt. Trung Quốc phản đối và lên án mọi hành động gây hại cho dân thường, phá hoại cơ sở hạ tầng dân sự và vi phạm luật pháp quốc tế”.

Ông Cảnh Sảng cũng tuyên bố, Trung Quốc ủng hộ Hội đồng Bảo an thực hiện tất cả các hành động cần thiết để đạt được lệnh ngừng bắn, chấm dứt giao tranh ở Gaza và giảm thiểu thảm họa nhân đạo; đồng thời cho biết nước này sẽ tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế hướng tới chấm dứt xung đột ở Gaza, thúc đẩy việc thực hiện giải pháp hai nhà nước, cuối cùng là đạt được một giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài cho vấn đề Palestine.

Trong khi đó, ngày 27/8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Israel Gideon Saar đã có cuộc gặp tại Washington nhằm thảo luận cách thức giải quyết xung đột tại Dải Gaza cũng như tương lai của dải đất ven Địa Trung Hải này sau khi xung đột chấm dứt.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/8 đã chủ trì một cuộc họp chính sách tại Phòng Bầu Dục để bàn về tương lai Gaza, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày một trầm trọng tại vùng lãnh thổ này. Cuộc họp tại Nhà Trắng kéo dài hơn 90 phút, có sự tham gia của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, cựu cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner, Ngoại trưởng MỹMarco Rubio và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff. Dù nội dung cụ thể không được công bố, song một số tuyên bố bên lề đã hé lộ phần nào định hướng chiến lược của chính quyền Tổng thống Donald Trump cho giai đoạn hậu xung đột tại Gaza.

Ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ cho rằng: “Cần phải có một thỏa thuận. Cần phải đưa các con tin trở về và sẽ có một số lượng tù nhân Palestine tương ứng được thả. Điều này sẽ làm hài lòng cả hai phía. Hamas phải hiểu rằng, họ không thể có vai trò gì trong chính quyền tương lai theo yêu cầu của Israel và cả Tổng thống Donald Trump”.

Một số nguồn tin tiết lộ, Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các đề xuất tái thiết Gaza, bao gồm khả năng di dời dân cư - một phương án từng bị nhiều quốc gia Arab phản đối.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời