Nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán Việt trong năm 2025
Thực tiễn triển khai sau khi Thông tư 68 được ban hành cho thấy, việc áp dụng nghiệp vụ giao dịch không yêu cầu ký quỹ trước bằng tiền đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài diễn ra thuận lợi, đảm bảo tính an toàn và thông suốt trong toàn bộ hệ thống thành viên thị trường. Bên cạnh đó, Luật Chứng khoán (sửa đổi) cũng đã được ban hành với nhiều quy định bổ sung nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn nâng hạng của thị trường chứng khoán.
Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết: "Chúng tôi sẽ hoàn thành các văn bản hướng dẫn thi hành; tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán hoạt động minh bạch thông suốt, đảm bảo kỷ cương kỷ luật. Chúng tôi sẽ phối hợp làm việc với các cơ quan liên quan để thị trường chứng khoán sớm khắc phục các tiêu chí còn lại và được nâng hạng như mục tiêu đặt ra".
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không chỉ tập trung vào việc điều chỉnh các quy định pháp lý mà còn chủ động làm việc với các nhà đầu tư quốc tế và các tổ chức xếp hạng để tiếp nhận phản hồi và tháo gỡ vướng mắc. Những nỗ lực này giúp các nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng tiếp cận và tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam.
Ông Trịnh Hoài Giang, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán HSC cho hay: "Chúng tôi nhận thấy sự quyết tâm rất cao của Bộ Tài chính cũng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Mặc dù có một số thay đổi trong thời gian vừa qua, nhưng tôi nghĩ mục tiêu đã rõ ràng hơn, tập trung hơn với những mục tiêu then chốt của thị trường".
"Chúng ta đang chờ đón những điều rất tích cực. Thứ nhất, chúng ta đang được các tổ chức nước ngoài xếp hạng đánh giá để nâng hạng và tôi nghĩ rằng trong năm nay nhiều khả thi sẽ hoàn thành việc nâng hạng. Thứ hai, quyết tâm đưa hệ thống KRX vào vận hành giao dịch, điều này giúp ổn định nền tảng giao dịch trên thị trường. Đây là những yếu tố rất tích cực để thúc đẩy thị trường chứng khoán sớm nâng hạng", ông Nguyễn Đức Hoàn, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán ACBS chia sẻ.
Các chuyên gia nhận định, năm 2025 sẽ là cột mốc quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Nếu được nâng hạng lên thị trường mới nổi, Việt Nam có thể thu hút khoảng 1,7 tỷ USD vốn thụ động và 6-7 tỷ USD vốn chủ động. Bên cạnh việc gia tăng dòng vốn, quá trình nâng hạng còn thúc đẩy sự minh bạch và chuyên nghiệp hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam.


Nhiều doanh nghiệp tại TP. HCM đã chủ động tham gia chương trình "tick xanh trách nhiệm" để đảm bảo hàng hóa có chất lượng ổn định khi đến tay người tiêu dùng.
Chuyển đổi xanh giúp doanh nghiệp giữ vững lợi thế cạnh tranh, gia tăng xuất khẩu trong giai đoạn mới.
Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) vừa công bố nhận chuyển nhượng toàn bộ 79% cổ phần tại CTCP Giải pháp Công nghệ Thông tin VinIT từ CTCP Vinhomes.
Quyền quyết định cho vay không tài sản bảo đảm, lãi suất đặc biệt 0%/ năm có thể được chuyển từ Thủ tướng sang Ngân hàng Nhà nước.
Thị trường chứng khoán khởi sắc mạnh mẽ trong phiên giao dịch 20/5 với gần 19 điểm tăng cho chỉ số, đáng chú ý cổ phiếu VIC tăng trần lên 91.500 đồng/cổ phiếu.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 19/5 đã cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng euro (Eurozone) trong năm 2025 do căng thẳng thương mại toàn cầu bùng phát và nguy cơ thiên tai gia tăng.
0