Nỗ lực hoà giải giữa Israel và Liban chưa có kết quả
Israel không kích vào khu vực phía Nam Beirut là đợt tấn công đầu tiên trong nhiều ngày qua vào khu vực đô thị dày đặc này, nơi lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn có ảnh hưởng đáng kể. Quân đội Israel cho biết, mục tiêu của họ là các cơ sở và tài sản của Hezbollah.
Ngày 31/10, lực lượng Hezbollah xác nhận đã phóng một loạt rocket vào khu vực Krayot, phía Bắc thành phố Haifa và một căn cứ quân sự khác ở doanh trại Zarit của Israel.
Trong khi đó, nỗ lực hòa giải của Mỹ nhằm đạt được lệnh ngừng bắn giữa Israel và các nhóm được Iran hỗ trợ như Hamas và Hezbollah vẫn chưa có kết quả. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Israel và Liban đang tiến đến các thỏa thuận về việc thực hiện Nghị quyết 1701 của Liên hợp quốc - một cơ sở cho việc chấm dứt xung đột hiện tại.
Tuy nhiên, Mỹ sắp bước vào kỳ bầu cử tổng thống ngày 5/11, nước này có thể phải chuyển hướng ưu tiên sang các vấn đề trong nước, làm giảm khả năng tập trung vào nỗ lực ngoại giao ở Trung Đông.
Tình hình tấn công qua lại tạo ra nhiều trở ngại trong việc thuyết phục các bên ngừng bắn và làm phức tạp thêm các nỗ lực của Mỹ trong việc điều phối một thỏa thuận hòa bình bền vững. Xung đột tại Liban đã leo thang nghiêm trọng trong năm tuần qua với gần 2.800 người thiệt mạng, theo số liệu từ Bộ Y tế Liban.


Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
0