Nổ lớn tại cảng Iran liên quan đến nhiên liệu tên lửa?

Theo thống kê mới nhất, đã có hơn 40 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương trong vụ nổ lớn và hỏa hoạn làm rung chuyển cảng Shahid Rajaee ở miền nam Iran hôm 26/4.

Dù đã hai ngày trôi qua nhưng lực lượng cứu hỏa Iran vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn đám cháy. 

Theo truyền thông nhà nước Iran, đến sáng ngày 28/4 các đám cháy vẫn tiếp tục bùng phát ở nhiều địa điểm khác nhau của khu vực bị ảnh hưởng. Trực thăng và lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy.

Vụ nổ làm vỡ cửa sổ các nhà dân trong phạm vi vài km xung quanh, xé toạc các dải kim loại khỏi container vận chuyển và làm hàng hóa bên trong hư hỏng nặng.

Vụ nổ xảy ra ngay khi Iran và Mỹ gặp nhau tại Oman để tham gia vòng đàm phán thứ ba về chương trình hạt nhân của Tehran.

Nguyên nhân của vụ nổ hiện vẫn chưa được làm rõ

Người ta nghi ngờ các hóa chất tại cảng đã gây ra vụ nổ, nhưng nguyên nhân chính xác vẫn chưa rõ ràng. Bộ Quốc phòng Iran đã phủ nhận các báo cáo của phương tiện truyền thông quốc tế rằng, vụ nổ có thể liên quan đến việc xử lý sai nhiên liệu rắn được sử dụng cho tên lửa.

Hiện trường vụ nổ tại cảng Shahid Rajaee của Iran khiến 40 người chết và hơn 1.000 người bị thương.

Công ty an ninh tư nhân Ambrey cho biết, cảng đã nhận được hóa chất nhiên liệu tên lửa vào tháng 3. Hóa chất được sử dụng để tạo ra chất đẩy rắn cho tên lửa sẽ được sử dụng để bổ sung cho kho tên lửa của Iran vốn đã cạn kiệt sau các cuộc tấn công trực tiếp vào Israel.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của báo chí, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei-Nik nói rằng: "không có hàng hóa nhập khẩu hoặc xuất khẩu nào phục vụ mục đích quân sự trong khu vực".

Cơ quan hải quan cảng cho biết, vụ nổ có thể là do hỏa hoạn bùng phát tại kho chứa vật liệu nguy hiểm và hóa chất. Dữ liệu theo dõi tàu do AP phân tích cho biết, một trong những tàu được cho là chở hóa chất đã vào khu vực lân cận vào tháng 3, như công ty Ambrey đã nói, nhưng Iran vẫn chưa thừa nhận đã lấy lô hàng.

Không rõ tại sao Iran lại không di chuyển các hóa chất khỏi cảng, đặc biệt là sau vụ nổ cảng Beirut năm 2020. Vụ nổ đó, do hàng trăm tấn amoni nitrat dễ nổ gây ra, đã giết chết hơn 200 người và làm bị thương hơn 6.000 người khác.

Đoạn phim trên mạng xã hội về vụ nổ hôm thứ Bảy tại Shahid Rajaee cho thấy, khói màu đỏ bốc lên từ đám cháy ngay trước khi phát nổ. Loại khói này được cho là giống một hợp chất hóa học có liên quan đến vụ nổ, giống như vụ nổ ở Beirut.

Vào đêm xảy ra vụ nổ, hãng thông tấn nhà nước Iran cho biết, Cục Hải quan Iran đổ lỗi cho "kho hàng hóa nguy hiểm và vật liệu hóa học được lưu trữ trong khu vực cảng" gây ra vụ nổ, mà không giải thích thêm.

Một cảnh quay trên không do phương tiện truyền thông Iran công bố sau vụ nổ cho thấy, đám cháy bùng phát tại nhiều địa điểm trong cảng, sau đó chính quyền cảnh báo về ô nhiễm không khí từ các hóa chất như amoniac, lưu huỳnh đioxit và nitơ đioxit trong không khí.

Các container hàng bị ngọn lửa thiêu rụi. Nguồn: AFP

Trong khi đó, nghị sĩ Iran Mohammed Seraj cáo buộc Israel có liên quan đến vụ nổ. Ông nói rằng, chất nổ đã được đưa vào trong container từ nơi xuất phát hoặc trên đường đến cảng Iran và không loại trừ khả năng có sự can thiệp của Israel.

Ông Seraj lập luận các vụ nổ xảy ra đồng thời tại 4 địa điểm khác nhau trong cảng, cho thấy một hành động phá hoại đã được lên kế hoạch. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc này. Hiện giới chức Israel cũng đã lên tiếng khẳng định không liên quan đến vụ nổ này.

Để ứng phó với những lo ngại về chất lượng không khí, Bộ Y tế Iran đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng tại Bandar Abbas, cảnh báo về khả năng lây lan các chất ô nhiễm nguy hiểm bao gồm amoniac, lưu huỳnh dioxit và nitơ dioxit.

Người dân được khuyến cáo nên ở trong nhà, tránh các hoạt động ngoài trời và đóng cửa sổ. Các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm những người mắc bệnh về hô hấp hoặc tim, trẻ em, phụ nữ mang thai và người già được khuyên nên đeo khẩu trang.

Thứ Bảy - ngày xảy ra vụ việc - là ngày đầu tiên trong tuần làm việc tại Iran. Thời điểm đó có rất đông công nhân có mặt ở cảng.

Nhiều nước và tổ chức quốc tế như Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ả rập Xê út, Pakistan, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc đã gửi lời chia buồn và thể hiện tình đoàn kết với Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gửi lời "chia buồn sâu sắc trước tổn thất về người và thiệt hại lớn", đồng thời ra lệnh điều động một số máy bay cứu hộ khẩn cấp tới Iran để hỗ trợ dập tắt đám cháy tại cảng.

Tổng thống Iran chỉ trích việc quản lý cảng kém

Theo Hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo Iran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đến Abbas, thủ phủ của Tỉnh Hormozgan vào ngày 27/4 để tìm hiểu về tình hình mới nhất của vụ nổ, chỉ huy tại chỗ và thăm những người bị thương.

Ông Pezeshkian cho biết tại cuộc họp quản lý khủng hoảng được tổ chức tại Cảng Abbas vào tối cùng ngày rằng, việc quản lý Cảng Shahid Rajaee là không thể chấp nhận được. Cảng này từ lâu đã lưu trữ 120.000 đến 140.000 container và với số lượng container như vậy đã khiến cảng rơi vào tình trạng hỗn loạn. Ông Pezeshkian chỉ thị cần hỗ trợ toàn diện cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Cùng ngày, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã chỉ thị cho các bộ phận liên quan tiến hành điều tra kỹ lưỡng vụ nổ Cảng Shahid Rajaee, tuyên bố rằng sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi cẩu thả hoặc cố ý nào. Bộ trưởng Nội vụ Eskandar Momeni đã ra lệnh thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra nguyên nhân, quy mô và thiệt hại của vụ nổ.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố rằng sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi cẩu thả hoặc cố ý nào. Nguồn: AFP

Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Iran đã đăng một thông điệp trên mạng xã hội vào ngày 27/4 nói rằng, theo thông tin sơ bộ, vụ nổ tại Cảng Shahid Rajaee không liên quan gì đến vấn đề an ninh quốc gia.

Iran tổ chức quốc tang tưởng nhớ nạn nhân vụ nổ tại cảng Shahid Rajaee

Ngày 28/4, Iran tổ chức quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ cháy nổ tại cảng Shahid Rajaee, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 1.200 người bị thương.

Người phát ngôn Chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani nêu rõ: "Sau vụ việc đáng tiếc tại cảng Shahid Rajaee ở Bandar Abbas, chính phủ đã tuyên bố ngày 28/4 là ngày quốc tang".

Trong khi trước đó, Thống đốc tỉnh Hormozgan Mohammad Ashouri Taziani cũng tuyên bố 3 ngày tưởng niệm tại bang này.

Vụ nổ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Iran

Cảng Shahid Rajaei nằm gần Eo biển Hormuz chiến lược và là cảng container tiên tiến nhất của Iran. Theo báo cáo, cảng có diện tích khoảng 2.400 ha và có công suất thông qua hàng hóa hàng năm là 70 triệu tấn. Cảng này cũng đảm nhận khoảng 70% hoạt động vận tải biển của Iran và ít nhất 85% hoạt động kinh doanh container.

Đến năm 2011, cảng Shahid Rajaee đứng thứ 44 trong số 3.500 cảng lớn của thế giới. Cảng bao gồm 23 bến tàu với độ sâu nước là 15 mét. Một trong những bến tàu đã bị hư hại nghiêm trọng do vụ nổ. Với tầm quan trọng của cảng này đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Iran, các nhà phân tích tin rằng, nếu hoạt động của cảng bị gián đoạn do vụ nổ, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Iran.

Trong ngắn hạn, vụ nổ có thể khiến các vật liệu quan trọng bị chậm trễ khi đến đích và nguyên liệu thô cần thiết cho sản xuất có thể bị thiếu hụt trong một khoảng thời gian nhất định, điều này sẽ đẩy giá hàng nhập khẩu lên cao và làm trầm trọng thêm lạm phát.

Trong trung và dài hạn, tác động tiềm tàng của sự cố này bao gồm tình trạng tắc nghẽn của tàu chở hàng ở vùng biển Iran, tăng phí lưu kho, làm tổn hại lòng tin giữa các đối tác thương mại, sức cạnh tranh của các công ty liên quan trên thị trường xuất khẩu suy yếu, chi phí vận chuyển và bảo hiểm tăng và gián đoạn các tuyến thương mại trong khu vực.

Trong khi đó, theo tuyên bố từ Công ty Phân phối Sản phẩm Dầu mỏ Quốc gia Iran, vụ nổ không liên quan gì đến các nhà máy lọc dầu, tàu chở dầu, trung tâm phân phối hoặc đường ống dẫn dầu. Ngoài ra, các cơ sở dầu mỏ tại cảng Shahid Rajaee vẫn hoạt động bình thường và không bị xáo trộn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Theo thống kê mới nhất, đã có hơn 40 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương trong vụ nổ lớn và hỏa hoạn làm rung chuyển cảng Shahid Rajaee ở miền nam Iran hôm 26/4.

Cụ bà Anna, 101 tuổi, sống tại làng Nebbiuno, cách Milan (Italia) 70 km có thể là một trong những nữ bartender cao tuổi nhất thế giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/4 đã gửi lời cảm ơn đến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vì đã cử quân đội giúp Nga giành lại khu vực Kursk từ lực lượng Ukraine.

Thành phố Daegu của Hàn Quốc đã ra lệnh sơ tán hơn 1.200 cư dân vào ngày 28/4 sau khi gió mạnh thổi bùng một đám cháy rừng, khiến giới chức buộc phải đóng cửa một tuyến đường trong khu vực để đảm bảo an toàn.

Liên hợp quốc và nhiều quốc gia trên thế giới đã kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế căng thẳng, tránh ảnh hưởng đến thương mại, đầu tư và an ninh toàn cầu.

Hàng trăm người yêu xe đạp tại Thủ đô London, Anh, đã hội tụ để tham gia sự kiện đạp xe thường niên "Tweed Run" - một sự kiện đậm chất cổ điển.