Nổ lớn gần sân bay quốc tế Karachi, Pakistan

Một vụ nổ lớn đã xảy ra gần sân bay quốc tế Karachi, miền Nam Pakistan vào đêm 6/10, khiến 1 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Theo thông tin từ cảnh sát Pakistan, vụ nổ bắt nguồn từ một xe bồn chở xăng dầu, sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan sang nhiều phương tiện khác. Hình ảnh ghi lại từ hiện trường cho thấy các phương tiện bốc cháy dữ dội, trong khi lực lượng cứu hộ nỗ lực đưa những người bị thương rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Giới chức địa phương cho biết trong số những người bị thương có ít nhất một người nước ngoài. Một đoàn xe chở người nước ngoài có mặt gần nơi xảy ra vụ nổ. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra và cảnh sát không loại trừ khả năng có yếu tố khủng bố.

Nhiều ô tô bị thiêu rụi sau vụ nổ kinh hoàng khiến ít nhất 11 người thương vong. Ảnh: TTXVN.

Nhóm phiến quân “Quân đội Giải phóng Baloch” (BLA) đã lên tiếng nhận trách nhiệm, cho biết họ đã sử dụng một thiết bị nổ tự chế gắn trên xe nhằm vào các công dân nước ngoài. Trước đó, vào tháng 8, nhóm này cũng đã thực hiện các vụ tấn công ở tỉnh Balochistan khiến hơn 70 người thiệt mạng.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.