Niềm tin của nhân dân là thước đo hiệu quả phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư nhấn mạnh phương châm 10 chữ trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đó là: “Kiên trì, quyết tâm, đồng thuận, toàn diện, đột phá”; phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi của nhân dân lên trên hết.

Sáng 11/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc dự ở điểm cầu Trung ương.

Đài PTTH Hà Nội
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên 4.000 điểm cầu ở các ban, bộ, ngành Trung ương, các quân khu, quân chủng, binh chủng thuộc lực lượng vũ trang và các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu trong cả nước, với tổng số hơn 190.000 đại biểu. Dự tại điểm cầu Hà Nội có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

"Không có vùng cấm", "không có ngoại lệ"

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, đồng bộ, bài bản, đạt nhiều kết quả quan trọng với quyết tâm chính trị rất cao. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.300 tổ chức Đảng và hơn 97.400 đảng viên, cán bộ, gồm cả cán bộ đương chức và nghỉ hưu, trong đó có nhiều cán bộ cấp cao. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, chuyển trọng tâm sang giám sát – phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, mang lại hiệu quả thiết thực. Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công vụ, nhất là tại chính quyền địa phương hai cấp; xử lý dứt điểm nhiều dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng. Hội nghị cũng đánh giá đầy đủ những hạn chế, nguyên nhân và dự báo tình hình, làm cơ sở đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân, thúc đẩy đất nước phát triển trong giai đoạn mới.

Đài PTTH Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong và các đồng chí lãnh đạo Thành phố dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội.

“Kiên trì, quyết tâm, đồng thuận, toàn diện, đột phá”

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật; khẳng định sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã đạt bước tiến quan trọng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đặc biệt trong nhiệm kỳ XIII, công tác này đạt bốn kết quả lớn về nhận thức, lý luận và thực tiễn; xử lý nghiêm minh “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh phương châm 10 chữ: “Kiên trì, quyết tâm, đồng thuận, toàn diện, đột phá”.

Đài PTTH Hà Nội
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi của nhân dân lên trên hết; bảo đảm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, liêm chính, phục vụ nhân dân. Tổng Bí thư yêu cầu kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhưng phải nhân văn; đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung; không để tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm cản trở sự phát triển.

Nhấn mạnh vai trò của phòng ngừa, Tổng Bí thư yêu cầu chuyển mạnh sang phòng ngừa là chính; phát huy vai trò tổ chức cơ sở đảng và sự giám sát của nhân dân; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo vi phạm từ sớm, từ xa. Tổng Bí thư yêu cầu xóa bỏ cơ chế xin – cho; thực hiện nghiêm việc kê khai, công khai tài sản; tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở; đẩy nhanh cải cách tiền lương, cải cách tư pháp, hoàn thiện thể chế, pháp luật để “không dám, không thể tham nhũng”.

Tổng Bí thư chỉ đạo tập trung nhận diện, xử lý dứt điểm các hành vi trục lợi; tăng cường hợp tác quốc tế; thu hồi tối đa tài sản tham nhũng, sớm đưa vào lưu thông để chống thất thoát. Đồng thời nhấn mạnh vai trò phòng, chống tham nhũng tại địa phương; phát huy vai trò của nhân dân và báo chí, tất cả vì lợi ích của nhân dân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời