Những vi phạm làm xấu Công viên Tuổi trẻ

Tình trạng vi phạm trật tự đô thị vẫn tái diễn ở cả trong và ngoài công viên Tuổi trẻ Thủ đô, khiến người dân bức xúc.

Ngày nào cũng vậy, bà Nguyễn Thị Mạch cùng đồng nghiệp đều phải làm việc ba ca liên tục trong công viên Tuổi trẻ Thủ đô. Vậy mà cứ dọn một lượt thì rác thải lại phát sinh.

“Tôi thấy rất là nhiều rác mà dọn liên tục ngày trưa, sáng, tối, cứ vứt đến đâu là chúng tôi lại dọn. Chúng tôi chỉ quét lá cây, với các túi giấy, túi rác. Vứt ít thì chúng tôi còn làm xuể. Bây giờ nhiều quá”, bà Nguyễn Thị Mạch nói.

Dù rộng hơn 26 ha, nhưng thực tế, không gian phục vụ cộng đồng bên trong công viên Tuổi trẻ Thủ đô lại rất khiêm tốn.

Theo quan sát, phần lớn diện tích tại đây vẫn đang được sử dụng để phục vụ cho các hoạt kinh doanh thương mại, như: cửa hàng tiện ích, sân chơi thể thao, phòng gym, bãi trông giữ phương tiện… Bên cạnh đó là hàng quán chiếm dụng để buôn bán.

Đáng buồn hơn, một số người còn chăn nuôi gia cầm, thả rông chó trong công viên gây nguy hiểm và làm mất mỹ quan.

Trong công viên thì như thế, ngoài thì ô tô đỗ vây kín, một phần thì vẫn để các cửa hàng dịch vụ, kinh doanh buôn bán chiếm dụng. Công viên Tuổi trẻ Thủ đô dù đã được đầu tư nhiều tiền để cải tạo nhưng cảnh quan thì lại chưa có nhiều thay đổi.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới” đã được tổ chức vào chiều 9/4, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ngày 9/4 đã tiếp Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sánchez tại Nhà Quốc hội.

Càng về khuya nguy cơ phát sinh tội phạm đường phố càng lớn, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra, tuần tra xuyên đêm, nhất là tại các tuyến địa bàn trọng điểm để phát hiện từ sớm, từ xa các loại tội phạm.

Đoàn công tác của Bộ Công an đã quay trở về Việt Nam, hoàn thành xuất sắc công việc được giao phó sau 9 ngày thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Myanmar.

Đội Cảnh sát đường thủy, Công an thành phố ngày 8/4 đã liên tiếp phát hiện hai vụ việc vận chuyển cát không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Theo thống kê của Công an thành phố, trên địa Hà Nội xảy ra 351 vụ cháy làm 4 người chết và 4 người bị thương; thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khoảng 12.2 tỷ đồng trong quý I/2025.