Những tuyến phố 'không đèn'
Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng đều không hoạt động. Cả khu vực luôn chìm trong bóng tối.

Ông Đỗ Văn Lập (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) cho biết: ''Từ năm 2001 cho đến nay là không có điện, mang tiếng là phố, phố Đỗ Nhuận đấy nhưng mà không có điện. Sớm tối không có điện cho nên là rất hay xảy ra tai nạn''.

Dù đây là khu vực đông đúc, nằm sát công viên Hòa Bình, nhưng người đi qua ngại ngần vì sự mất an toàn.

Anh Nguyễn Mạnh Hà (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) cho biết: ''Đường rất tối. Đợi xe buýt ở đây thì khá là nguy hiểm. Đường tối nên những người đi xe máy họ sẽ không nhìn thấy chướng ngại vật hoặc những người đi bộ qua đường rất dễ xảy ra tai nạn''.
Cũng trong tình cảnh tương tự là tuyến đường Hoàng Đôn Hòa, quận Hà Đông. Đèn dù được lắp đặt nhưng lại không sáng vào ban đêm.

Ông Dương Văn Hiến (phường Phú La, quận Hà Đông) cho biết: ''Khu vực đông dân cư thế mà nhiều khi đèn ở đây không được thường xuyên. Không có thì tối. Chúng tôi lại tuổi cao mắt thì kém cho nên là nhiều khi đi sang đường cũng là ảnh hưởng''.

Không ít tiền đã được đầu tư, nhưng những tuyến phố vẫn tăm tối mỗi khi đêm xuống.


Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chiều 17/4 đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2025.
UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Đề án đánh giá tổng thể mạng lưới xe buýt làm cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm điều chỉnh, nâng cao chất lượng dịch vụ và sản lượng vận tải hành khách công cộng trên địa bàn.
Máy đào hầm Metro Nhổn - ga Hà Nội "Thần tốc" đã hoàn thành 1.341m hầm, hiện đang di chuyển tại khu vực ga S10, chuẩn bị tiến vào khu dân cư.
Gần 110 hộ dân sẽ bị thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) để xây dựng cầu vượt tại điểm ùn tắc giao thông thuộc địa bàn quận Hà Đông và huyện Thanh Trì.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 17/4 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
21/30 quận, huyện của Hà Nội đã tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số từ đầu năm 2025 đến nay.
0