Những thảm họa thiên nhiên đã tàn phá năm 2021

(HanoiTV) - Cùng nhìn lại những hiện tượng thời tiết cực đoan tàn phá trái đất, lấy đi sinh mạng của con người trong năm 2021.

Lũ lụt, núi lửa phun trào, lở đất ... Chi phí cho các thảm họa thiên nhiên vào năm 2021 lên tới khoảng 250 tỷ đô la (221 tỷ euro), theo ước tính đầu tiên được công bố vào giữa tháng 12 của công ty tái bảo hiểm Swiss Re , tăng 24% so với năm 2020. 

Tháng 1: Hơn 37 người thiệt mạng trong trận động đất 6,2 độ Richter trên đảo Celebes ở Indonesia. Một số tòa nhà, bao gồm cả bệnh viện, đã bị sập.
Tháng 2: Một trận lụt kinh hoàng làm vỡ đê sông băng ở thung lũng thuộc bang Uttarakhand, Ấn Độ, tại Tapovan. Hơn 200 người bị mắc kẹt trong một đường hầm.
Tháng 3: Hàng nghìn người Australia bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tràn vào bờ biển phía Đông của đất nước. Những cơn mưa xối xả kéo dài suốt một tuần ở New South Wales, bang đông dân nhất. Các thị trấn đã bị ngập lụt, mùa màng bị phá hủy và nhiều ngôi nhà bị hư hại nặng. 
Tháng 4: Lũ lụt và lũ quét sau những trận mưa xối xả từ Bão nhiệt đới Seroja đã tàn phá các khu vực giữa Flores, Indonesia và Đông Timor, khiến hàng nghìn người phải tìm nơi trú ẩn tại các trung tâm tiếp nhận. Thảm họa khiến ít nhất 110 người thiệt mạng.
Tháng 5: Những bờ biển bị nhấn chìm, những cơn gió có sức mạnh khủng khiếp ... Cơn bão nhiệt đới Tauktae, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Ấn Độ trong nhiều thập kỷ, đã khiến hơn 55 người chết và hơn 90 người mất tích ở các bang Kerala, Goa, Maharashtra và Gujarat.
Tháng 6: Hàng chục nghìn người đã chạy trốn khỏi Goma, phía Đông Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), sau khi lệnh sơ tán được ban hành trước nguy cơ một vụ phun trào núi lửa mới ở Nyiragongo.
Tháng 7: Bão Elsa, cơn bão đầu tiên của mùa, đã đổ bộ vào vùng biển Caribe và Mỹ vào đầu tháng 7. Cơn bão đi qua chưa đầy hai tuần sau khi một tòa nhà ở Surfside, một thị trấn nhỏ phía Bắc Miami, bị sập một phần vào nửa đêm ngày 24/6.
Tháng 8: Một trận hỏa hoạn dữ dội đã tàn phá tàu Var. Trong Massif des Maures, toàn bộ hệ sinh thái đã bị tàn phá, hơn 241 loài được bảo vệ này đã trở thành một thảm tro. Đất màu son và đá sa thạch màu hồng đã nhường chỗ cho một cảnh quan đơn sắc đen.
Tháng 9: Đám cháy Dixie khổng lồ, đám cháy lớn thứ hai trong lịch sử California, đã thiêu rụi gần 275.000 ha và san bằng ngôi làng Greenville ở Mỹ.
Tháng 10: Vụ phun trào của núi lửa Cumbre Vieja không suy yếu sau khi nó bắt đầu vào ngày 19/9, trên đảo La Palma, thuộc quần đảo Canaries. Nó không gây ra thương vong nhưng gây ra thiệt hại to lớn và phải sơ tán hàng ngàn người. Đây là vụ phun trào dài nhất mà hòn đảo từng chứng kiến ​​và là vụ phun trào thứ ba trong một thế kỷ.
Tháng 11: Mưa xối xả, lở đất và lũ lụt ở British Columbia ở miền Tây Canada khiến ít nhất một người chết và hàng chục nghìn người phải sơ tán.
Tháng 12: Ít nhất 64 người chết trong lốc xoáy chỉ riêng ở bang Kentucky của Mỹ. Thị trấn Mayfield đã bị xóa một phần khỏi bản đồ. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói "một trong những loạt lốc xoáy tồi tệ nhất" trong lịch sử nước này.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ ngày 18/4 thông báo khởi động cuộc điều tra đối với Đại học Harvard, cáo buộc ngôi trường danh tiếng này vi phạm luật dân quyền.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 18/4 xác nhận lệnh tạm ngừng tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, được áp dụng trong vòng 30 ngày và do Mỹ làm trung gian, đã chính thức hết hạn.

Google đã vi phạm luật khi giành vị trí độc quyền bất hợp pháp trên thị trường quảng cáo kỹ thuật số - đó là phán quyết được Tòa án Khu vực tại quận phía Đông Virginia (Mỹ) đưa ra hôm 17/4.

Lực lượng Hamas cho biết, họ đã sẵn sàng để đạt được một thỏa thuận toàn diện chấm dứt xung đột ở Dải Gaza và trao đổi tất cả các con tin người Israel lấy những người Palestine bị giam giữ tại Israel.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo, Washington có thể từ bỏ các nỗ lực hướng tới một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine nếu không có tiến triển trong những ngày tới.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã gửi một lá thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để tóm tắt về các cuộc đàm phán hạt nhân.