Những mùa hoa tạo sức hút cho du lịch Hà Nội phát triển | Hà Nội tin mỗi chiều

Khi nhắc đến du lịch Hà Nội, nhiều người nghĩ ngay đến những di tích lịch sử, phố cổ hay các khu ẩm thực truyền thống. Thế nhưng, Hà Nội còn có một vẻ đẹp khác, dịu dàng và rực rỡ không kém. Đó là những điểm du lịch hoa – nơi hội tụ của màu sắc, hương thơm và những trải nghiệm gắn liền với thiên nhiên.

Hà Nội có những con đường rợp bóng hoa bằng lăng, phượng vĩ mỗi mùa hè; những cánh đồng hoa cúc họa mi tinh khôi trong cái se lạnh đầu đông. Từ lâu, những địa điểm như thảo nguyên hoa Long Biên, vườn hoa Nhật Tân hay làng hoa Tây Tựu đã là điểm đến yêu thích của giới trẻ và du khách. Có thể nói, Thủ đô có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch hoa một cách chuyên nghiệp.

Điều gì khiến “du lịch hoa” trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo của Hà Nội? Đó không chỉ là những vườn hoa rực rỡ, mà còn là câu chuyện văn hóa và bản sắc gắn liền với từng loài hoa.

Chẳng hạn, mùa sen hồ Tây không đơn thuần chỉ là thời điểm hoa nở rộ mà còn gắn liền với văn hóa thưởng thức trà sen – một nét tinh tế của người Hà Nội. Hình ảnh những người phụ nữ trong tà áo dài chụp ảnh bên đầm sen, hay những gánh hàng rong bán bông sen dọc các con phố đã trở thành một phần ký ức mùa hè của Thủ đô. Chính điều này khiến mùa sen không chỉ đẹp về mặt cảnh quan, mà còn có giá trị về mặt văn hóa và du lịch trải nghiệm.

Tương tự, cúc họa mi – loài hoa nhỏ bé nhưng lại có sức hút lớn khi báo hiệu mùa đông Hà Nội. Cứ vào khoảng tháng 11, các vườn hoa Nhật Tân, Tây Tựu lại trở thành điểm đến của hàng nghìn du khách và nhiếp ảnh gia, tạo nên một mùa du lịch ngắn nhưng đầy cảm xúc. Hình ảnh cúc họa mi trên phố, trên tay những người bán hàng rong hay trong từng góc quán cà phê đã trở thành dấu hiệu nhận biết đặc trưng của Hà Nội vào cuối năm. Không ít du khách từ các tỉnh, thành khác đổ về Thủ đô để ngắm hoa, chụp ảnh, góp phần tạo nên sức hút riêng biệt cho Hà Nội.

Năm 2024 vừa qua, Hà Nội tổ chức lễ hội hoa Mê Linh - không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn mở ra tiềm năng lớn cho du lịch hoa của thành phố trong tương lai.

Với diện tích trồng hoa lên đến hơn 2.000 ha, Mê Linh là nguồn cung cấp hoa chủ lực cho Hà Nội và nhiều tỉnh, thành. Việc tổ chức lễ hội tại đây không chỉ giúp tôn vinh nghề trồng hoa truyền thống mà còn tạo điều kiện để du khách trải nghiệm không gian hoa rực rỡ, khám phá quy trình trồng và chăm sóc hoa, từ đó nâng cao giá trị du lịch của địa phương.

Nếu được đầu tư bài bản, Mê Linh hoàn toàn có thể trở thành một điểm đến du lịch hoa hấp dẫn, tương tự như Keukenhof của Hà Lan – nơi đã biến mùa hoa tulip thành sản phẩm du lịch thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Ngoài ra, Mê Linh cũng có thể kết nối với các vùng trồng hoa khác như Tây Tựu, Nhật Tân để xây dựng một chuỗi du lịch hoa theo mùa, góp phần thúc đẩy du lịch sinh thái và trải nghiệm nông nghiệp. Việc khai thác hợp lý tiềm năng này không chỉ giúp phát triển kinh tế địa phương mà còn làm phong phú thêm sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội, hướng tới mục tiêu xây dựng một Thủ đô xanh, giàu bản sắc.

Đất nước mặt trời mọc Nhật Bản cũng là một ví dụ điển hình với mùa hoa anh đào nổi tiếng. Mỗi năm, vào khoảng cuối tháng Ba, đầu tháng Tư, hàng triệu du khách từ khắp nơi đổ về các thành phố như Tokyo, Kyoto hay Osaka để tham gia lễ hội ngắm hoa anh đào – Hanami.

Không chỉ đơn thuần là chụp ảnh, người dân Nhật Bản còn tận hưởng khoảnh khắc thư thái khi cùng gia đình, bạn bè trải nghiệm bữa tiệc dưới tán hoa nở rộ, tạo nên một không gian văn hóa đầy chất thơ. Những con đường hoa nở rộ, các khu công viên rợp sắc hồng khiến du khách không khỏi xao xuyến. Nếu Hà Nội có thể khai thác những mùa hoa đặc trưng như mùa cúc họa mi, hoa sen hay hoa bưởi theo cách tương tự, chắc chắn sẽ trở thành điểm nhấn du lịch hấp dẫn.

Chia sẻ trên báo chí mới đây, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, Thủ đô đã và đang dần khẳng định thương hiệu “Hà Nội - 12 mùa hoa”, đây là tiềm năng lớn để tạo thêm sức hút về du lịch.

Sở Du lịch khuyến khích các đơn vị lữ hành tăng cường quảng bá sức hấp dẫn của Hà Nội bằng sản phẩm hoa. Ngoài ra, các địa phương có lợi thế trồng hoa có thể tăng cường trồng những loài hoa đặc trưng theo mùa để tạo thành điểm đến thu hút, tăng nguồn thu từ sản phẩm này.

Nhiều ý kiến, giải pháp đã được Hà Nội và các địa phương quan tâm tới mục tiêu này, thể hiện rõ như: để phát triển du lịch hoa, tạo được nguồn thu từ loại hình này, ngoài việc tạo không gian chụp ảnh, check-in, Hà Nội cần phải có thêm các sản phẩm gắn với hoa như ẩm thực, đồ lưu niệm. Tuy nhiên, để có thể phát triển thành sản phẩm du lịch, Hà Nội cần có quy hoạch đô thị cùng với quy hoạch cây xanh, tổ chức trồng cây, hoa phù hợp để tạo thành không gian cây xanh vừa bảo vệ môi trường cảnh quan, vừa có giá trị tạo thành điểm đến thu hút du khách.

Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển du lịch hoa thành một sản phẩm đặc trưng, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách. Quan trọng hơn, đó còn là cách để chúng ta giữ gìn và tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của Thủ đô.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hà Nội chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở; Phát động phong trào ‘Bình dân học vụ số’; Trung Quốc chỉ trích lá chắn 'Vòm Vàng' của Mỹ;... là những thông tin đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 9h00 hôm nay.

Nếu một ngân hàng thương mại dành những khoản vay ưu đãi đặc biệt, lãi suất rất thấp, thậm chí 0% cho một nhóm doanh nghiệp "sân sau", sẽ dẫn đến nguy cơ mất vốn và đối mặt bài toán cân đối lợi nhuận.

Moody’s đã hạ một bậc xếp hạng của Mỹ, từ mức cao nhất là AAA xuống mức AA+ do thâm hụt tài khóa và tiền trả lãi của chính phủ liên tục tăng.

Hà Nội triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các bệnh viện trên địa bàn; Tàu Hoa Phượng Đỏ giảm giá vé cho khách tập thể và khách đi thường xuyên; Để giảm khí thải thực sự có hiệu quả; Diễn biến bất ngờ trong quan hệ năng lượng Nga - Trung Quốc;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Thủ tướng Chính phủ gửi thông điệp tới Đại hội đồng Y tế Thế giới khoá 78; Hà Nội: Yêu cầu các trường không tổ chức dạy thêm cho học sinh dịp hè; Xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền không rõ nguồn gốc; Nga sẽ lập danh sách các điều kiện cho thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Sáng sớm nay, thời tiết Hà Nội vẫn tương đối dịu mát với nhiệt độ đầu ngày dao động từ 26-27 độ. Độ ẩm 85%.