Những loại máy bay nào tham gia không kích Iran?
200 máy bay chiến đấu tham gia không kích
Các cuộc không kích của Israel được tiến hành rạng sáng 13 tháng 6, nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran được đánh giá là một hoạt động tầm xa chưa từng có đối với lực lượng không quân tương đối nhỏ của Israel.
Israel cho biết 200 máy bay chiến đấu sử dụng 330 quả đạn đã tham gia vào các cuộc không kích vào các địa điểm hạt nhân, địa điểm quân sự và lãnh đạo quân sự của Iran. Tuy nhiên, nước này không nêu rõ loại máy bay phản lực nào tham gia vào cuộc tấn công. Các cuộc tấn công được báo cáo nhằm vào các lãnh đạo cụ thể của Iran cho thấy máy bay Israel có thể đã xâm nhập không phận Iran để cung cấp đạn dược chính xác.
Iraq đã đóng cửa không phận trong cuộc tấn công, cho thấy máy bay phản lực của Israel có thể đã sử dụng không phận Syria và Iraq để tiếp cận Iran. Các trang web theo dõi chuyến bay cho thấy các hãng hàng không đang nhường không phận Iran một khoảng cách rộng về phía bắc và phía nam.

Theo số liệu thống kê trong "Cân bằng quân sự 2025" do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) công bố, 200 máy bay chiến đấu của Israel chiếm gần 60% số máy bay có khả năng chiến đấu của nước này.
Mỹ từ lâu đã là nhà cung cấp vũ khí chính của Israel. Các máy bay chiến đấu đại diện cho sức mạnh hỏa lực của Mỹ như F-35 và F-15, F-16 đều đang phục vụ trong quân đội Mỹ cũng như Israel. Đây cũng là những máy bay được cho là tham gia vào cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran rạng sáng 13/6.
Việc máy bay chiến đấu của Israel xâm nhập sâu vào không phận Iran có thể liên quan đến máy bay chiến đấu Lockheed Martin F-35I Adir. Máy bay phản lực tàng hình thế hệ thứ năm F-35, do Lockheed Martin sản xuất, là loại hiện đại nhất trong đội bay của Israel và nước này đang vận hành 39 chiếc, theo số liệu thống kê của IISS.
Ngoài ra, Israel sở hữu 75 máy bay phản lực đôi F-15 khác nhau, đầu tiên do McDonnell Douglas (nay là một phần của Boeing) sản xuất và gần 200 chiếc thuộc nhiều mẫu máy bay F-16, ban đầu do General Dynamics và hiện là Lockheed Martin sản xuất.

Máy bay F-35 và F-15 của Israel chở dầu KC-707. Việc tiếp nhiên liệu trên không có khả năng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch không kích của Israel.

Những máy bay phản lực này được điều chỉnh đặc biệt để mang theo thiết bị và vũ khí tác chiến điện tử của Israel. Theo báo cáo, chúng bao gồm các loại đạn tấn công mặt đất như Rafael Spice, Elbit Systems Rampage (mang bên ngoài) và tên lửa hành trình Delilah.
Ngoài ra, Israel còn vận hành một lực lượng gồm 174 chiếc Lockheed F-16C/Is và 66 chiếc Boeing F-15 với nhiều biến thể khác nhau, trong đó F-15I phù hợp nhất để mang tải trọng nặng.

Với khả năng mang vũ khí, F-15I có lẽ là máy bay tốt nhất để tấn công các boongke ngầm sâu tại Nhà máy hạt nhân Natanz bằng GBU-28, một loại đạn phá boongke nặng 2.300kg (5.000lb). Vì F-15I không tàng hình như F-35, Israel sẽ cần phải vô hiệu hóa hệ thống phòng không của đối phương để tấn công bằng GBU-28 vào Natanz.
Trong số các loại vũ khí tấn công tầm xa cụ thể của Israel, Rampage có tính hữu dụng nhất. Theo Elbit, nó có thể được phóng từ nhiều loại máy bay khác nhau nhằm vào nhiều mục tiêu, bao gồm boongke, địa điểm phòng không và các mục tiêu quan trọng về thời gian. Vũ khí này có thể được trang bị đầu đạn xuyên phá để tấn công các boongke ngầm sâu.

Ngoài ra, máy bay Israel còn mang theo một loạt vũ khí do Mỹ cung cấp, chẳng hạn như Bom tấn công trực tiếp chung của Boeing.
Israel được coi là lực lượng không quân mạnh ở Trung Đông, nhưng quy mô nhỏ của nước này đặt ra một thử thách lớn, đặc biệt là khi xét đến khoảng cách địa lý rộng lớn của khu vực. Nên IDF được cho là đã lập ra các kế hoạch tấn công rất chi tiết và chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tấn công này.
Một số cuộc không kích vào các lò phản ứng hạt nhân
Trước đó, vào tháng 6 năm 1981, không quân Israel đã phá hủy lò phản ứng hạt nhân Osirik của Iraq gần Baghdad. Cuộc tấn công có sự tham gia của tám máy bay F-16A trong vai trò tấn công, cùng với sáu máy bay F-15A cung cấp khả năng bảo vệ máy bay chiến đấu.
Vào tháng 9 năm 2007, F-15I và F-16I đã phá hủy lò phản ứng hạt nhân bí mật Al-Kabir của Syria, được phát triển với sự giúp đỡ của Triều Tiên. Không giống như chiến dịch “Sư tử trỗi dậy”, cuộc tấn công này được tiến hành bí mật và chỉ được tiết lộ một năm sau đó.
Mặc dù những cuộc tấn công trước đó được mô tả tốt hơn, nhưng chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” đặt ưu tiên vào độ chính xác và rất có thể là ưu thế trên không cục bộ. Chiến dịch này cũng có thể nhằm mục đích đạt được kết quả tối đa với tổn thất tối thiểu, vì đến nay chưa có các báo cáo về máy bay Israel bị thiệt hại.


Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hơn 70 người bị thương trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel từ đêm 13/6.
Chính quyền Mỹ đã quyết định điều chuyển các nguồn lực quân sự, bao gồm cả tàu chiến tại khu vực Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran tăng nhiệt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 13/6, đã phê chuẩn thương vụ tập đoàn thép Nippon Steel của Nhật Bản mua lại tập đoàn thép Mỹ US Steel trị giá 14,9 tỷ USD, sau 18 tháng thương lượng.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi mở rộng sản xuất các loại đạn pháo, đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại, trong chuyến thị sát các nhà máy công nghiệp quốc phòng ngày 14/6.
Israel đã ghi nhận ít nhất một người thiệt mạng và 40 người khác bị thương sau cuộc tấn công của Iran trong sáng 14/6.
Việc Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran và Iran đe dọa sẽ trả đũa "khắc nghiệt" khiến giá dầu tăng rồi trở lại mức trước đó.
0