Những hình ảnh đầu tiên của buổi tuyên án 38 bị cáo vụ Việt Á
Bản luận tội của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) đánh giá hành vi của các bị cáo ở vụ án này là điển hình của lợi ích nhóm, thể hiện sự câu kết, thông đồng, tham nhũng có hệ thống, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.
Trong vụ án này 38 bị cáo bị truy tố về 5 tội danh khác nhau, cao nhất là 6 cựu quan chức bị truy tố về tội "Nhận hối lộ", với khung hình phạt 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, nhiều tội danh còn lại mà các bị cáo bị truy tố cũng có khung hình phạt từ 10 năm trở lên. Tuy vậy, có tới 35/38 bị cáo được đại diện VKSND đề nghị mức án dưới khung truy tố.

Trước đó, VKSND đề nghị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long 19-20 năm tù; Nguyễn Huỳnh (cựu thư ký của ông Long) 9-10 năm tù; Trịnh Thanh Hùng (cựu Vụ phó thuộc Bộ KH-CN) bị tòa án quân sự phạt 15 năm tù, án chưa có hiệu lực pháp luật từ 14 - 15 năm tù đều về tội "Nhận hối lộ".

Cùng tội danh trên, Phạm Duy Tuyến (cựu giám đốc CDC Hải Dương), bị đề nghị 13-14 năm tù; Nguyễn Minh Tuấn (cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị công trình Bộ Y tế), và Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế) cùng bị đề nghị 8 - 9 năm tù.
Cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc Anh; cựu Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Công Tạc bị đề nghị 3-4 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Các bị cáo Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương); Nguyễn Văn Trịnh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ), lần lượt bị đề nghị 5-6 năm và 7-8 năm tù đều về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Bị cáo Phan Quốc Việt (Tổng Giám đốc Việt Á) bị tòa án quân sự phạt 25 năm tù, án chưa có hiệu lực pháp luật, bị đề nghị tổng cộng 30 năm tù và Vũ Đình Hiệp (Phó Tổng Giám đốc Việt Á) bị tòa án quân sự tuyên 6 năm tù, án chưa có hiệu lực pháp luật, tổng cộng 16 - 18 năm tù cùng với hai tội "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". 26 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 24 tháng tù treo đến 7 năm tù giam.


Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội thông báo danh sách phương tiện ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tháng 4/2025 (từ ngày 01/04/2025 đến ngày 30/04/2025), được phát hiện qua hệ thống giám sát.
Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Nguyễn Văn Thuấn thừa nhận, dịp sinh nhật mình năm 2013, ông Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch Công ty Thái Dương) có đến chúc mừng bằng một bó hoa và kèm túi hoa quả. Khi mở ra, ông Thuấn “giật mình” nhìn thấy 500 triệu đồng.
Vấn nạn thực phẩm bẩn vẫn đang rất nan giải, đã đến lúc phải có chế tài đủ mạnh, xử lý nghiêm khắc để thay đổi nhận thức và thói quen của chính những người kinh doanh, sản xuất thực phẩm.
Lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo rà soát lại toàn bộ quá trình xử lý, tiếp nhận điều tra và giải quyết khiếu nại đối với vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, sáng 13/5, một công ty đã bị xử phạt 376 triệu đồng vì sản xuất phân bón giả.
Cựu Tổng Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Bạc Liêu cùng hai thuộc cấp bị khởi tố do vi phạm quy định về quản lý tài sản, gây thất thoát trên 70 tỷ đồng.
0