Những doanh nghiệp trả cổ tức cao nhất thị trường
Doanh nghiệp thông báo trả cổ tức cao nhất tính đến thời điểm này là CTCP Bao bì Tân Tiến (mã CK: TTP) với tỷ lệ 350%. Đây là mức cao kỷ lục kể từ khi Tập đoàn Hàn Quốc Dongwon Systems Corporation nắm quyền cách đây 8 năm.

Với hơn 13.5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Tân Tiến sẽ chi hơn 473 tỷ đồng. Phần lớn số tiền này sẽ về tay công ty mẹ Dongwon, đơn vị sở hữu tới gần 98% vốn điều lệ.

Xếp sau Tân Tiến về tỉ lệ trả cổ tức là CTCP Vinacafé Biên Hòa (mã CK: VCF) với mức 250 (tức là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 25.000 đồng), tương ứng dự chi hơn 664 tỉ đồng. Đây là một trong những doanh nghiệp có truyền thống chia cổ tức rất cao cho cổ đông. Đỉnh điểm, cổ tức năm 2017 lên đến 660%.

CTCP Nhựa Bình Minh (mã CK: BMP) cũng chuẩn bị chi 499 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 61%. Tương đương mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức bằng tiền mặt 6.100 đồng.
Trước đó, Nhựa Bình Minh đã tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 1 với tỷ lệ 65%. Như vậy, tổng lượng cổ tức được Nhựa Bình Minh chi trả đã lên tới 126%, tương đương 12.600 đồng cho mỗi cổ phiếu.
Từ năm 2022 trở lại đây, Nhựa Bình Minh luôn nằm trong top những công ty trả cổ tức cao nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Thêm vào đó, doanh nghiệp này luôn lựa chọn phương thức chia cổ tức bằng tiền mặt thay vì cổ phiếu.

Nhìn nhận việc các doanh nghiệp trả cổ tức cao, các chuyên gia chứng khoán cho rằng điều này hoàn toàn bình thường.
Ông Nguyễn Đức Hoàng - chuyên gia phân tích cao cấp - Công ty chứng khoán Bảo Việt cho biết: "Việc chi trả cổ tức lớn giúp cho nhóm cổ đông hiện tại đang chi phối doanh nghiệp sẽ nhận được một lượng tiền mặt lớn và họ hoàn toàn có thể tiếp tục đầu tư vào những doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái có liên quan đến công ty trả cổ tức. Từ đó các công ty này cũng sẽ được hưởng lợi một cách gián tiếp".


Cổ tức cao nhưng không dành cho tất cả, bởi điểm chung là các doanh nghiệp này có lượng cổ đông rất cô đặc và chủ yếu là cổ đông tổ chức. Cổ phiếu của những doanh nghiệp này luôn thuộc top những cổ phiếu có thị giá cao nhất trên sàn chứng khoán.
Với việc thị giá cao, đồng thời cơ cấu cổ đông quá cô đặc, thanh khoản cổ phiếu của những doanh nghiệp này trên thị trường rất thấp, hầu như không có giao dịch. Các cổ đông cá nhân muốn mua không phải là điều dễ dàng.

Với những nhà đầu tư đã sở hữu được thì việc kiên trì nắm giữ những cổ phiếu nói trên xét trong dài hạn luôn mang lại lợi nhuận không nhỏ, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường tăng nóng.


Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) vừa công bố nhận chuyển nhượng toàn bộ 79% cổ phần tại CTCP Giải pháp Công nghệ Thông tin VinIT từ CTCP Vinhomes.
Giống lúa Dự Hương 8 đang trở thành niềm tự hào của bà con nông dân trên cánh đồng Thanh Oai, Hà Nội.
Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã cơ bản hoàn thiện cơ sở pháp lý, thể hiện tinh thần quyết liệt của Đảng, Chính phủ trong việc đảm bảo các cơ chế, ưu đãi đối với khối kinh tế tư nhân được triển khai khả thi hiệu quả.
Theo quyết định từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP BOT Cầu Thái Hà (UPCoM: BOT) sẽ vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 20/5.
Cổ phiếu VIC của Vingroup đang liên tục tăng nóng, tạo nên cơn sốt trên sàn chứng khoán.
ROX Group đã nhận Giải Vàng cho hạng mục “Đổi mới sáng tạo về quản trị doanh nghiệp” và Giải Đồng cho “Thành tựu đổi mới về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”, trong năm thứ ba được vinh danh tại Stevie Awards.
0