Những điều ông Trump sẽ làm vào ngày đầu nhậm chức
Vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ trước, ông Trump chỉ ký một sắc lệnh hành pháp nhắm vào chương trình Obamacare. Còn lần này, ông dự định làm những việc sau:
Bắt đầu chương trình trục xuất hàng loạt
Giống như trước đây, ông Trump đã đưa vấn đề nhập cư trở thành trọng tâm trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của mình, liên tục tuyên bố sẽ trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ. Vào ngày 27 tháng 10, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử, ông Trump đã nhắc lại trong một cuộc mít tinh ở Thành phố New York rằng, "Vào ngày đầu tiên, tôi sẽ triển khai chương trình trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ, tống cổ những tên tội phạm".

Theo ước tính của nhà chức trách liên bang, năm 2022, số lượng người di cư không có giấy tờ đang sống tại Mỹ là gần 11 triệu người, và đây vẫn chưa phải là con số chính xác. Theo Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ, tính đến tháng 9, chỉ có chưa đến 500.000 người nhập cư không có giấy tờ từng có tiền án.
Khi được hỏi vào tháng 11 về chi phí của một kế hoạch trục xuất hàng loạt, ông Trump nói với NBC News rằng "vấn đề không phải là chi phí". Cùng tháng đó, ông Trump đã xác nhận một bài đăng của một người dùng Truth Social khác, trong đó viết rằng chính quyền Trump sẽ "sẵn sàng tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và sẽ sử dụng lực lượng vũ trang" để thực hiện chương trình trục xuất. Ông Trump đã chia sẻ bài đăng và viết một từ "ĐÚNG!!!"
Chấm dứt quyền nhập quốc tịch đối với trẻ sinh ra tại Mỹ
Bất kỳ ai sinh ra ở Mỹ đều được tự động nhập quốc tịch. Quyền này được nêu trong Tu chính án thứ 14. Giờ đây, ông Trump muốn thay đổi quy định này. Tuy nhiên, đó sẽ là một việc đầy khó khăn và gần như chắc chắn sẽ dẫn đến các cuộc chiến pháp lý. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12 trên chương trình "Meet the Press" của NBC News, người dẫn chương trình Kristen Welker đã hỏi ông Trump liệu ông có còn có kế hoạch chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh ngay từ ngày đầu tiên hay không. Ông Trump trả lời, "Chắc chắn rồi".
Kết thúc chính sách biên giới thời ông Biden
Ông Trump đã phản ứng mạnh mẽ đối với các chính sách nhập cư của Tổng thống Joe Biden, tuyên bố rằng ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức, ông sẽ "chấm dứt mọi chính sách biên giới mở của chính quyền Tổng thống Biden".

Ân xá cho các bị cáo vụ bạo loạn ngày 6/1/2021
Ông Trump đã nhiều lần nói rằng ông sẽ nhanh chóng ân xá cho những người bị kết án vì tham gia vào cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 (vụ J6) nhắm vào Điện Capitol của Mỹ. Khi NBC News hỏi ông Trump vào tháng 12 về mốc thời gian ân xá, ông đã nói, "Tôi sẽ xem xét vào ngày đầu tiên nhậm chức." Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time, ông nói thêm rằng, "Tôi sẽ xem xét vụ J6 ngay từ đầu, có thể là chín phút đầu tiên."
Hơn 1.580 bị cáo đã bị buộc tội và hơn 1.270 bị cáo bị kết án trong cuộc điều tra vụ bạo loạn, với các tội danh từ diễu hành trái phép đến âm mưu kích động bạo lực. Có hơn 700 bị cáo đã lãnh án treo hoặc đã thi hành án. Điều đó có nghĩa là, ông Trump có thể ân xá cho hàng trăm bị cáo ngày 6/1 mà không có nhiều tác động thực tế. Chỉ một số ít bị cáo trong vụ việc này vẫn bị giam giữ trước khi xét xử theo lệnh của một thẩm phán liên bang.

Chính sách đối ngoại - Kết thúc chiến tranh ở Ukraine
Một trong những lời hứa táo bạo nhất của ông Trump là ông có thể kết thúc chiến tranh ở Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức — hoặc thậm chí là sớm hơn. Tuyên bố này được ông Trump đưa ra trong cuộc tranh luận vào tháng 9 với Phó Tổng thống Kamala Harris tại Philadelphia.
“Tôi biết rất rõ về [Tổng thống Ukraine Volodymyr] Zelensky, và tôi biết rất rõ về [Tổng thống Nga Vladimir] Putin. Tôi có mối quan hệ tốt và họ tôn trọng tổng thống của các bạn, Họ tôn trọng tôi. Họ không tôn trọng Tổng thống Biden,” ông Trump nói.
Trong bài phát biểu trước báo chí tại Mar-a-Lago vào tháng 1, ông Trump đã được hỏi khi nào ông có kế hoạch gặp ông Putin để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine. Ông Trump cho biết sẽ không phù hợp nếu tổ chức cuộc gặp trước lễ nhậm chức vào ngày 20/1.

Chính sách Kinh tế
Vài tuần sau khi đắc cử, ông Trump đã hứa sẽ ký một sắc lệnh hành pháp để thực hiện mức thuế 25% đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Mexico và Canada, hai trong số những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ.
"Vào ngày 20/1, trong số nhiều Sắc lệnh hành pháp đầu tiên của tôi, tôi sẽ ký tất cả các tài liệu cần thiết để áp mức Thuế quan 25% đối với tất cả các sản phẩm nhập khẩu vào Mỹ từ Mexico và Canada", ông Trump viết trên Truth Social vào ngày 25/11.
Các nhà kinh tế đã cảnh báo rằng, người tiêu dùng có thể phải gánh chịu gánh nặng của thuế quan toàn diện, bởi nó có thể làm cho giá cả tăng cao. Các công ty có thể phản ứng với thuế quan bằng cách mua sản phẩm tại Mỹ thay vì sản phẩm nhập khẩu từ một quốc gia khác hoặc họ có thể tăng giá bán cho người tiêu dùng để bù đắp chi phí thuế quan. Alan Deardorff, một nhà kinh tế tại Đại học Michigan, trước đây đã nói với NBC News rằng thuế quan của Trump "giống như thuế bán hàng, nghĩa là người tiêu dùng ở khắp mọi nơi sẽ phải chịu chi phí".

Tăng cường khai thác dầu tại Mỹ
Một trong những tuyên bố mà ông Trump lặp lại trong hầu hết mọi bài phát biểu vận động tranh cử là cam kết tăng cường khoan dầu tại Mỹ. Ông thường xuyên chỉ ra rằng, việc tăng sản lượng dầu của Mỹ sẽ làm giảm đáng kể chi phí năng lượng.
Hủy bỏ lệnh bắt mua xe điện
Năm 2021, ông Biden đã ký lệnh đặt mục tiêu trên toàn quốc là 50% ô tô và xe tải mới được bán vào năm 2030 sẽ không phát thải. Vào tháng 3, Cơ quan Bảo vệ Môi trường đã hoàn thiện quy định giới hạn lượng khí thải từ ống xả, và xe điện được kỳ vọng sẽ giúp đạt được các mục tiêu này. California cũng có luật quy định rằng tất cả các xe mới bán ra trong tiểu bang phải không phát thải vào năm 2035.
Ông Trump gọi chung là lệnh bắt buộc mua xe điện. Vào tháng 11, tại một sự kiện vận động tranh cử ở Houston, ông đã nhắc lại lời hứa của mình khi nói rằng: "Ngày tôi nhậm chức, tôi sẽ hủy bỏ lệnh bắt buộc mua xe điện của Crooked Joe".
Ngành công nghiệp ô tô "Made in America"
Ông Trump đã phát biểu trong một cuộc mit tinh vào tháng 9 rằng, "một phiếu bầu cho Tổng thống Trump có nghĩa là trong tương lai, ô tô sẽ được sản xuất tại Mỹ". Ông dự đoán rằng ô tô sẽ được "chạy bằng nhiên liệu của Mỹ", "được cung cấp bởi các nhà cung cấp của Mỹ" và được sản xuất bởi những người lao động Mỹ.
Trong những năm gần đây, các công ty ô tô lớn tại Mỹ đã sa thải hàng nghìn công nhân. Tuy nhiên, vào tháng 1, General Motors và Ford Motor đã báo cáo doanh số bán xe trong nước tốt nhất kể từ năm 2019.


Chính quyền Thủ đô Bangkok của Thái Lan ước tính sẽ phải mất 1-2 tháng để hoàn tất quá trình dọn dẹp đống đổ nát tại công trường xây dựng tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước - nơi bị sập hôm 28/3 do động đất.
Quân đội Nga đã kiểm soát 8 khu định cư ở khu vực Donetsk và vùng Zaporozhye trong tuần 29/3-4/4 trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Các tàu của hải quân Nga và Ấn Độ đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong cuộc tập trận chung mang tên Indra Navy 2025 tại Vịnh Bengal, miền Nam Ấn Độ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đang nỗ lực để tìm kiếm ba nạn nhân cuối cùng tại khách sạn Jade City ở thủ đô Naypyidaw, Myanmar.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa có chuyến thăm căn cứ huấn luyện quân sự của các đơn vị tác chiến đặc biệt thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên.
Tờ The Hill ngày 4/4 dẫn nguồn thạo tin cho biết, Trung Quốc đã dừng việc hoàn tất thỏa thuận bán TikTok cho tới khi Washington và Bắc Kinh đàm phán lại về thuế quan.
0